Cựu giám đốc CISA kiện chiến dịch của Tổng thống Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) mà ông Trump sa thải vì phản bác cáo buộc gian lận cử tri đã đệ đơn kiện chiến dịch của tổng thống.

 Cựu giám đốc an ninh mạng Christopher Krebs (phải) kiện chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu giám đốc an ninh mạng Christopher Krebs (phải) kiện chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP


Christopher Krebs, cựu giám đốc cơ quan an ninh mạng mà Tổng thống Donald Trump sa thải vì phản bác tuyên bố gian lận cử tri, đã đệ đơn kiện hôm 8.12, cáo buộc chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump, luật sư của chiến dịch Joseph diGenova và hãng tin Newsmax Media tham gia vào một âm mưu bôi nhọ và tấn công ông.

Theo hãng tin UPI, trong đơn kiện gửi lên Tòa án hạt Montgomery, Krebs cáo buộc bộ ba đã phối hợp tấn công, trừng phạt và bôi nhọ ông để trả đũa việc ông dẫn đầu một chiến dịch với tư cách là giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) để thông báo cho công chúng về tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Krebs cho biết, bộ ba đã tiến hành "một âm mưu có tính toán và thâm độc" nhằm bôi nhọ và xúc phạm ông "vì đã nói sự thật và tận tâm thực hiện các nhiệm vụ công”.

Vụ kiện được đệ trình sau khi Krebs bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc truyền bá các cáo buộc gian lận cử tri và gian lận bầu cử vào tháng trước. Krebs, với tư cách là người đứng đầu CISA, tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống 2020 là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Chưa đầy một tuần sau đó, Tổng thống Donald Trump sa thải Krebs vào ngày 17.11 trong một bài đăng trên Twitter bị gắn cờ vì chứa các cáo buộc gian lận bầu cử gây tranh cãi, nói rằng tuyên bố của CISA là "rất không chính xác”.

Luật sư DiGenova sau đó đã tham gia chương trình The Howie Carr Show của Newsmax thay mặt cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump để tiếp tục đưa ra những tuyên bố về gian lận cử tri. Thậm chí, luật sư DiGenova còn kêu gọi “xử” Krebs.

Hồ sơ kiện của cựu giám đốc CISA còn bao gồm nhiều tweet, tin nhắn quấy rối và đe dọa nhắm vào ông và gia đình bằng cách gọi ông là kẻ phản bội, với nhiều lần lặp lại ngôn ngữ mà diGenova đã sử dụng để yêu cầu hành quyết.

Các luật sư của Krebs cáo buộc hãng tin Newsmax mời luật sư diGenova tấn công thân chủ của họ vì ông không đồng tình với các cáo buộc gian lận cử tri trên diện rộng của chiến dịch ông Donald Trump, và thay vì biên tập loại bỏ những kêu gọi bạo lực thì hãng này đã phát sóng và tiếp tục đăng tải trực tuyến.

Vụ kiện đang tìm cách yêu cầu thẩm phán ra phán quyết buộc Newsmax xóa bất kỳ video nào liên quan đến những lời đe doạ của luật sư diGenova khiến nguyên đơn bị tổn thất tiền bạc lên đến hơn 75.000 USD cộng với phí luật sư.

"Những hành vi phối hợp của bị đơn khiến nguyên đơn đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa bạo lực, quấy rối và phải chịu những thiệt hại đáng kể về tài chính, nghề nghiệp, tình cảm, danh tiếng và các thiệt hại khác" - đơn kiện viết.

 

https://laodong.vn/the-gioi/cuu-giam-doc-cisa-kien-chien-dich-cua-tong-thong-trump-861012.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.