Bầu cử Mỹ: Người biểu tình tiến sát Nhà Trắng, đụng độ cảnh sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát đã đụng độ với những người biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter và Antifa (nhóm hoạt động cực tả chống chủ nghĩa phát xít) bên ngoài Nhà Trắng trong khi cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra.

Hàng trăm người biểu tình đang tụ tập ở Washington D.C để phản đối và cầu nguyện khi chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Nhóm người biểu tình gồm những người theo đạo Thiên chúa cầu nguyện cho hòa bình, những người hò reo, nhảy múa và chơi nhạc và những người ủng hộ cả hai ứng cử viên.

Nhiều người trong đó nói rằng sẽ đóng chốt nhiều tuần gần Nhà Trắng nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Hàng chục poster và bảng hiệu bằng bìa cứng được gắn trên hàng rào ở Quảng trường Lafayette nằm ở phía Bắc Nhà Trắng.


 

.

Người biểu tình tiến sát Nhà Trắng, đụng độ cảnh sát



Trước khi các phòng bỏ phiếu đóng cửa ở Washington D.C, một nhóm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát gần khu vực Black Lives Matter Plaza, cách Nhà Trắng chỉ một tòa nhà, và cảnh sát đã bắt giữ 3 người.

 

Nhiều người trong đó nói rằng sẽ đóng chốt nhiều tuần nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ảnh: AP
Nhiều người trong đó nói rằng sẽ đóng chốt nhiều tuần nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ảnh: AP


Gần đó cũng có một nhóm nhỏ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Theo báo The Sun, vụ ẩu đả không xuất phát từ đụng độ giữa hai nhóm nêu trên, mà do những người biểu tình không tuân theo lệnh của cảnh sát, trong đó có một trường hợp là không chịu di dời phương tiện biểu tình đang đậu trái phép.

Cảnh sát trưởng Washington D.C. – ông Peter Newsham – cho biết: "Không rõ liệu chúng ta có thể biết kết quả ngay cả tối nay hay không. Chúng tôi hoan nghênh mọi người đến đây để tận hưởng không khí và chỉ yêu cầu các bạn không tham gia vào bất kỳ hành vi bạo lực nào".

 

 Một người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Ảnh: AP
Một người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Ảnh: AP



Bà Muriel Bowser, thị trưởng Washington D.C, cho biết cảnh sát đã sẵn sàng ứng phó, hoan nghênh các cuộc biểu tình ôn hòa, đồng thời cảnh báo cảnh sát sẽ hành động quyết liệt nếu các cuộc biểu tình biến thành bạo lực.

Ngoài ra, Thị trưởng Muriel Bowser cũng nhấn mạnh thành phố chưa tính đến việc ban bố lệnh giới nghiêm đối nhưng sẽ làm như vậy nếu cần thiết.

Giới chức Washington D.C cho biết ít nhất 6 nhóm đã xin giấy phép cho các cuộc biểu tình trong vài ngày tới. The Sun đưa tin những người biểu tình đang lên kế hoạch biểu tình trong thành phố từ Ngày bầu cử 3-11 cho đến ít nhất là cuối tuần, có khả năng kéo dài cho đến lễ nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm sau.

 

Những người biểu tình đang lên kế hoạch biểu tình trong thành phố từ Ngày bầu cử 3-11 cho đến ít nhất là cuối tuần. Ảnh: NBC
Những người biểu tình đang lên kế hoạch biểu tình trong thành phố từ Ngày bầu cử 3-11 cho đến ít nhất là cuối tuần. Ảnh: NBC


Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) không xác nhận với Fox News thông tin đang tiến hành cuộc điều tra về tình trạng bất ổn dân sự. Họ chỉ cho biết đang làm việc với tất cả các cấp thực thi pháp luật để "thu thập và phân tích thông tin tình báo để xác định xem có các cá nhân nào có động cơ thực hiện hành động bạo lực vì bất kỳ lý do gì hay không".

Hàng rào xung quanh Nhà Trắng cũng đã được dựng lại vì lo ngại biểu tình hàng loạt, bất ổn dân sự và thậm chí là nổi dậy có vũ trang có thể xảy ra sau ngày bầu cử.

Lực lượng Vệ binh quốc gia tại một số bang ở Mỹ được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng ngăn chặn các cuộc biểu tình có thể trở thành bạo loạn sau bầu cử.

 

Cảnh sát xếp hàng dọc các con phố xung quanh Nhà Trắng phòng tình huống xấu xảy ra vào đêm bầu cử. Ảnh: EPA
Cảnh sát xếp hàng dọc các con phố xung quanh Nhà Trắng phòng tình huống xấu xảy ra vào đêm bầu cử. Ảnh: EPA
Một nhóm nhỏ những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng tụ tập gần Nhà Trắng. Ảnh: EPA
Một nhóm nhỏ những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng tụ tập gần Nhà Trắng. Ảnh: EPA
Thị trưởng Muriel Bowser cũng nhấn mạnh thành phố chưa tính đến việc ban bố lệnh giới nghiêm đối nhưng sẽ làm như vậy nếu cần thiết. Ảnh: EPA
Thị trưởng Muriel Bowser cũng nhấn mạnh thành phố chưa tính đến việc ban bố lệnh giới nghiêm đối nhưng sẽ làm như vậy nếu cần thiết. Ảnh: EPA
Những người ủng hộ ông Biden tuần hành ở Bắc Carolina. Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ ông Biden tuần hành ở Bắc Carolina. Ảnh: Reuters


Theo H.Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.