Trung Quốc công bố video tập trận chiếm đảo lúc Đài Loan đang nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc công bố video quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ chiếm đảo vào đúng ngày Đài Loan đang nghỉ lễ. Đây là lần đầu truyền hình quốc gia Trung Quốc tiết lộ cả quá trình đổ bộ như vậy.
 

.


Video tập trận được kênh quân sự của Đài CCTV đăng - Nguồn: CCTV




Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cuối tuần trước tường thuật Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng xâm chiếm đảo trong bối cảnh người dân Đài Loan đang nghỉ lễ 10-10.

Trong khi đó, tờ Thời Báo Hoàn Cầu tuyên bố mục đích tập trận: "Quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận đổ bộ để cho thấy ý chí vững chắc chống lại những người chủ trương ly khai Đài Loan".

Theo báo Liên Hợp và ETtoday của Đài Loan, cuộc tập trận trên có sự tham gia của Tập đoàn quân số 73 của PLA, vốn được biết là "bộ đội chủ lực tấn công Đài Loan".

Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị mới như máy bay không người lái, các lực lượng đặc nhiệm và lính dù. Các lực lượng từ nhiều địa điểm ở các tỉnh ven biển là Quảng Đông và Phúc Kiến cũng tham gia.

"Cuộc tập trận với sự hợp nhất hiệu quả nhiều lực lượng tác chiến mới đã làm tăng năng lực của quân đội Trung Quốc trong các cuộc đổ bộ chung" - CCTV tường thuật, và gọi đây là cuộc tập trận "đổ bộ và vượt biển liên hợp đa binh chủng".

Video được công bố vào tối 10-10 cho thấy cuộc tập trận mô phỏng bắt đầu vào nửa đêm khi các lực lượng trinh sát tiếp cận mục tiêu. Theo trang Sina, đây cũng là lần đầu tiên trong những năm gần đây đài CCTV tiết lộ toàn bộ quá trình mô phỏng đổ bộ quân sự như vậy.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và từng tuyên bố không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất hòn đảo này.

Cũng hôm 10-10, quân đội Trung Quốc thông báo tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật khác ở eo biển Đài Loan kéo dài 4 ngày. Cuộc tập trận được tổ chức bên ngoài bán đảo Cổ Lôi ở tỉnh Phúc Kiến.

Cuối tuần trước, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi tổ chức "đối thoại có ý nghĩa" với Bắc Kinh. Tuy nhiên, bà cũng cam kết sẽ bảo vệ an ninh của đảo Đài Loan.

Theo Hãng tin CNA của Đài Loan, một máy bay săn ngầm Y-8 của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan hôm 10-10.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đến ngày 11-10, một máy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục đi vào ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm phậm lần thứ 17 kể từ ngày 16-9.

 


Người Đài Loan "thú tội" trên truyền hình quốc gia Trung Quốc

Theo Hãng tin AFP, một người đàn ông Đài Loan bị bắt ở Trung Quốc và bị cáo buộc "đe dọa an ninh quốc gia" tối 11-10 đã xuất hiện trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) để "thú tội".

Người này tên Lee Meng-chu, thừa nhận đã ghi hình trái phép cuộc tập trận quân sự ở thành phố Thâm Quyến nằm sát Hong Kong vào thời điểm các cuộc biểu tình diễn ra ở đặc khu hành chính này hồi năm 2019.

"Tôi đã dùng điện thoại của mình để quay một số video. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm nhiều điều tồi tệ" - Lee nói.

Thời điểm đó, Trung Quốc tổ chức tập trận tại một sân vận động ở Thâm Quyến, với sự xuất hiện của xe bọc thép, nhằm gây sức ép lên người biểu tình.

Lee đã tới Thâm Quyến, được cho đã quay 16 video và chụp 48 tấm ảnh quanh sân vận động này rồi chia sẻ lên mạng. Sau đó, Lee bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt.

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.