Đài Loan tuyên bố nóng với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài Loan đã báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc xâm nhập của máy bay chiến đấu Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của họ.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh hôm thứ Ba ca ngợi
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh hôm thứ Ba ca ngợi "màn trình diễn anh hùng" của các phi công không quân đã đánh chặn các máy bay phản lực Trung Quốc áp sát đảo.



Đài Loan hôm thứ Ba đã tuyên bố nóng, yêu cầu Trung Quốc "lùi bước" và cáo buộc Bắc Kinh đe dọa hòa bình, sau các cuộc xâm nhập gần đây.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu hối thúc Bắc Kinh "quay trở lại các tiêu chuẩn quốc tế văn minh" sau khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không có cái gọi là đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan "vì Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan lên đến mức cao nhất trong nhiều năm, khi các máy bay chiến đấu của Đài Loan lao vào đánh chặn máy bay Trung Quốc vào tuần trước.

Ông Wu nói với các phóng viên: "Đường trung tuyến là biểu tượng của việc ngăn chặn xung đột quân sự và duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan trong nhiều năm. Bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tương đương với việc phá hủy hiện trạng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Bắc Kinh  vì những lời nói và hành động nguy hiểm, khiêu khích đe dọa hòa bình ... Trung Quốc phải lùi lại", ông nói thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Diễn biến mới nhất được đưa ra khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh  hôm thứ Ba ca ngợi "màn trình diễn anh hùng" của các phi công không quân đã đánh chặn các máy bay phản lực Trung Quốc áp sát đảo.

Wang Chia-chu, một trong những sĩ quan cấp cao của phi đội IDF "Heavenly Colt", nói với Reuters khi máy bay Trung Quốc bị phát hiện, họ chỉ có 5 phút để đối đầu. "Chúng tôi sẽ bảo vệ không phận của mình trong thời gian thực miễn là có mối đe dọa", Wang nói.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, sẽ được sử dụng vũ lực nếu cần thiết, mặc dù hòn đảo này đã được tự trị hơn 70 năm.

Bắc Kinh đã tăng cường áp lực lên hòn đảo  kể từ cuộc bầu cử năm 2016 của bà Thái Văn Anh, người bác bỏ quan điểm rằng Đài Loan là một phần của "một Trung Quốc". Trong những tháng gần đây, Đài Loan đã báo cáo về sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc xâm nhập của máy bay chiến đấu Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của họ.

Năm ngoái, Đài Loan cáo buộc Trung Quốc vi phạm một thỏa thuận ngầm đã có từ lâu sau khi máy bay chiến đấu của họ - lần đầu tiên sau nhiều năm - vượt qua đường trung tuyến của vùng biển ngăn cách hai bên.

Việc Washington tăng cường tiếp cận với Đài Loan dưới thời Tổng thống Donald Trump đã trở thành một điểm nhấn khác với Bắc Kinh, khi Mỹ và Trung Quốc xung đột về một loạt các vấn đề thương mại và an ninh, cũng như đại dịch Covid-19.


https://danviet.vn/dai-loan-tuyen-bo-nong-voi-trung-quoc-20200922154222298.htm

Theo Tuấn Anh (Dân Việt, Aljazeera)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.