Trump và Biden trước cuộc 'so găng' trực tiếp đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Càng sát ngày bầu cử, các thăm dò đưa đến những kết quả cho thấy khoảng cách giữa hai ứng viên đã rút ngắn. Các cuộc tranh luận trực tiếp được cho là cơ hội để ông Trump lấy điểm lại, như từng làm được cách đây 4 năm.

Đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden là hai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020
Đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden là hai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020
• Tranh luận trực tiếp lúc 21h tối 29-9 (8h sáng 30-9 giờ Việt Nam)
• Tại ĐH Case Western Reserve, TP Cleveland, bang Ohio
• Thời lượng 90 phút
• 6 chủ đề
• Người điều phối: Chris Wallace - người dẫn chương trình của Đài Fox News



Tính đến cuối tháng 9-2020, ứng viên tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa 10 điểm phần trăm trong các thăm dò cử tri toàn quốc do báo Washington Post và Đài ABC News tiến hành.

Trong khi thăm dò của Rasmussen vào giữa tháng 9 lại cho kết quả ông Trump dẫn trước ông Biden với 1 điểm phần trăm sít sao (47% so với 46%).

Trang Vox nhận xét ông Biden đã liên tục dẫn trước ông Trump trong các thăm dò kể từ khi Đảng Dân chủ mới bắt đầu quá trình đề cử ứng viên hồi cuối năm 2019. Với tình hình này, nhà báo David Axelrod của Đài CNN nhận định cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ vào lúc 21h tối thứ ba (29-9, tức 9h sáng 30-9 theo giờ VN) sẽ là cơ hội tốt nhất - và có thể là cuối cùng - để ông Donald Trump lật ngược tình thế.

Bên cạnh đó, đây cũng là phép thử quan trọng nhất dành cho cựu phó tổng thống Biden. "Tôi cho rằng ông Biden không cần màn trình diễn hoàn hảo tối thứ ba, ông chỉ cần thể hiện mạch lạc và tràn đầy năng lượng. Còn với Tổng thống Trump, một cuộc tranh luận ngang cơ là chưa đủ, ông ấy cần phải tung cú knock-out", nhà báo Axelrod nêu đánh giá.

Nhà bình luận chính trị Steve Kornacki của Đài NBC News cho rằng hiện uy tín chính trị của ông Trump thua các tổng thống đương nhiệm từng tái đắc cử trước đây, bao gồm Reagan, Clinton, George W. Bush và Obama, nhưng không có nghĩa ông không còn cơ hội nào.

"Thế đứng của ông Trump không yếu như 2 tổng thống từng thua cuộc là Bush năm 1992 và Carter năm 1980. Cả hai người đó có tỉ lệ ủng hộ chỉ hơn 30%, trong khi tỉ lệ cho ông Trump hiện dao động 45%. Tôi nghĩ ông Trump đang kém hơn, nhưng chỉ cần cố gắng vài điểm phần trăm để lật ngược tình thế", ông Kornacki nhận định.

 


"Các cuộc tranh luận đúng là làm thay đổi lựa chọn bỏ phiếu của một số cử tri, nhưng thường là chúng khiến cử tri củng cố quan điểm về một chiến dịch hơn. Tranh luận không phải là yếu tố đơn lẻ định đoạt một chiến dịch sẽ thua hay thắng, nhưng nó chắc chắn củng cố hoặc làm suy yếu một chiến dịch. 
 

Bill Benoit (giáo sư về nghiên cứu truyền thông tại Đại học Alabama) 

Báo The Guardian (Anh) lưu ý mặc dù nhiều thứ không hay đã xảy ra trong năm vừa qua như dịch COVID-19 cướp đi hơn 200.000 sinh mạng ở Mỹ, kinh tế xuống dốc..., tỉ lệ cử tri đoàn ủng hộ ông Trump hầu như không đổi, dao động trong mức 42-43%.

Thực tế đó, cộng thêm kinh nghiệm từ kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử năm 2016, không ai dám nói chắc ông Trump sẽ thua, mặc dù đa số dự báo vẫn nghiêng về ông Biden. Các cuộc tranh luận giờ chót có lẽ sẽ hé lộ cho công chúng Mỹ bức tranh rõ ràng hơn.

Về một số quan ngại cuộc tranh luận tối 29-9 có bị "méo" qua lăng kính của Đài Fox News - một cơ quan truyền thông nghiêng về ông Trump, nhưng Đài CNN cho biết giới truyền thông Mỹ tin tưởng vào nhà báo Chris Wallace và kinh nghiệm nghề nghiệp của ông. Ông Wallace chỉ giữ vai trò điều phối buổi tranh luận và không bình luận bất cứ phát ngôn nào của 2 ứng viên.

"Người điều phối chỉ giữ đúng vai trò đó. Khi chúng tôi chọn người, chúng tôi nói rõ với họ sự khác biệt giữa người điều phối một cuộc tranh luận và một nhà báo phỏng vấn ai đó", ông Frank J. Fahrenkopf, đồng chủ tịch Ủy ban Tranh luận bầu cử Mỹ, giải thích.

 


6 chủ đề trong hơn 90 phút

Đây là kế hoạch cho buổi tranh luận đầu tiên giữa ứng viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump ở Cleveland, bang Ohio tối thứ ba 29-9. Nhà báo Chris Wallace, người dẫn chương trình Fox News Sunday, đích thân chọn 6 chủ đề cho 2 ứng viên, chia ra trung bình 15 phút cho mỗi vấn đề.

6 chủ đề bao gồm: cuộc chiến đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang thay bà Bader Ginsburg vừa mất, đại dịch COVID-19 cả thế kỷ mới có một lần, nền kinh tế Mỹ suy yếu vì đại dịch, phong trào biểu tình đòi công lý chủng tộc và chống bạo lực ở Mỹ, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, thành tích cá nhân của 2 ứng viên.

Hai ứng viên phó tổng thống Mike Pence (Cộng hòa) và Kamala Harris (Dân chủ) sẽ tranh luận trong tháng 10.

* Một cuộc khảo sát của báo USA Today và Đại học Suffolk cho thấy 47% cử tri Mỹ dự đoán ông Trump sẽ thắng ông Biden (chỉ được 41%) trong các cuộc tranh luận tổng thống năm 2020.

* Phần lớn các cử tri được Trung tâm nghiên cứu Pew khảo sát trong những năm qua đều cho rằng các cuộc tranh luận này rất hữu ích hoặc phần nào hữu ích giúp họ đưa ra quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.

* Cuộc tranh luận đầu tiên vào năm 2016 giữa ông Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã thu hút 84 triệu người xem, một con số kỷ lục trong một cuộc tranh luận tổng thống.

TÚ ANH


Theo PHÚC LONG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.