Liên minh cảnh sát lớn nhất tại Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiệp hội Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã gửi các bảng trả lời câu hỏi của ông Trump và ông Biden tới thành viên trước khi đưa ra quyết định.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Latrobe, bang Pennsylvania ngày 3/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Latrobe, bang Pennsylvania ngày 3/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 4/9, Hiệp hội Cảnh sát Mỹ (Fraternal Order of the Police - FOP), liên minh cảnh sát lớn nhất nước, đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch tái tranh cử chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 của Tổng thống Trump. FOP ca ngợi ông Trump vì những lời kêu gọi về luật pháp và trật tự.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch FOP Patrick Yoes cho biết: “Không nghi ngờ gì nữa, an toàn công cộng sẽ là một trọng tâm chính của cử tri trong cuộc bầu cử năm nay. Tổng thống Trump đã hết lần này đến lần khác thể hiện rằng ông ủng hộ các nhân viên thực thi pháp luật và hiểu những vấn đề mà các thành viên của chúng tôi phải đối mặt hàng ngày."
Tổng thống Trump coi vấn đề luật pháp và trật tự cũng như việc hỗ trợ lực lượng cảnh sát là trọng tâm chính trong chiến dịch tái tranh cử của ông, khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc về phản đối các hành vi vi phạm của cảnh sát và sự bất công về chủng tộc vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ.
FOP cho biết họ đã gửi một bảng câu hỏi cho cả Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden và nhận được phản hồi từ cả hai ứng cử viên này vào giữa tháng Bảy vừa qua.
Chủ tịch FOP Patrick Yoes nhấn mạnh: “FOP tự hào khi ủng hộ một ứng cử viên kêu gọi luật pháp và trật tự trên toàn quốc. Ông ấy (Trump) có sự hỗ trợ đầy đủ và nhiệt tình của FOP."
FOP có hơn 355.000 thành viên, đã từng ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, đồng thời tuyên bố cựu ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã "đánh lừa" họ bằng cách không tìm kiếm sự ủng hộ của họ.
Hiệp hội này cho biết họ đã gửi các bảng trả lời câu hỏi của ông Trump và ông Biden tới các thành viên trước khi đưa ra quyết định. Ông Yoes nói: “Trong bốn năm đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông ấy luôn ủng hộ chúng tôi. Tổng thống Trump cam kết giữ an toàn cho cộng đồng và gia đình của chúng ta."
Cùng ngày, Bắc Carolina đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ gửi phiếu bầu vắng mặt tới các cử tri khi chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày bầu cử Mỹ 3/11.
Sau Bắc Carolina sẽ có một loạt các bang khác cũng thực hiện quy trình này trong vài tuần tới. Với việc gửi sớm phiếu bầu vắng mặt tới cử tri, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục về số lượng phiếu bầu được gửi sớm qua đường bưu điện.
Theo Giám đốc Ủy ban bầu cử bang Bắc Carolina, ông Karen Brinson Bell, nhu cầu bỏ phiếu vắng mặt rất cao và các lá phiếu sẽ được gửi đi theo hình thức “cuốn chiếu." Đến thời điểm này, Bắc Carolina đã nhận được 643.000 yêu cầu nhận phiếu bầu vắng mặt, cao hơn nhiều so với các lần bầu cử trước. Trong cuộc bầu cử năm 2016, con số này chưa đến 39.000 người.
Không chỉ Bắc Carolina, hầu hết các bang khác của Mỹ cũng đều ghi nhận mức yêu cầu tăng cao tương tự. Giới chức bang Georgia cho biết đã có gần 800.000 cử tri ở bang này yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt, so với khoảng 55.000 người vào thời điểm bốn năm trước. Tại Maine, 120.000 cử tri đã yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt và con số dự kiến có thể sẽ tăng gấp 4 lần.
Ở hầu hết các bang, cử tri đảng Dân chủ yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt nhiều hơn đảng Cộng hòa, do họ được khuyến khích làm sớm để tránh khả năng nhận phiếu muộn.
Đơn cử tại Bắc Carolina, có tới 337.362 cử tri đảng Dân chủ yêu cầu được nhận phiếu qua bưu điện, trong khi con số này ở nhóm cử tri đảng Cộng hòa chỉ là 103.620 người và nhóm cử tri độc lập là 200.359 người.
Với những thông tin hiện nay, đảng Dân chủ dường như đang chiếm đa số phiếu bầu gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên hiện còn quá sớm để có thể biết sẽ có bao nhiêu phiếu đến đúng địa chỉ và đúng hạn, cũng như có bao nhiêu phiếu hợp lệ được tính.
Giới phân tích cho rằng sẽ có ít nhất một nửa số cử tri Mỹ bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tiếp sớm, do lo ngại nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 khi tới các điểm bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử 3/11.
Tuy nhiên, bỏ phiếu qua đường bưu điện đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Trong khi đảng Dân chủ khuyến khích cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện do đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì Tổng thống Donald Trump lại nhiều lần bày tỏ lo ngại hình thức bỏ phiếu này có thể dẫn tới gian lận bầu cử và gây bất lợi cho đảng Cộng hòa.
Theo kế hoạch, bang Minnesota sẽ là tiểu bang đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp sớm, bắt đầu vào ngày 18/9.
Đại Thắng-Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.