Lãnh đạo Đài Loan: Trung Quốc là mối đe dọa cho cả khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 2 ngày liên tiếp Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu tiếp cận Đài Loan, bà Thái Anh Văn nói hành động này cho thấy rõ bản chất thật sự của chính quyền đại lục và Bắc Kinh là mối đe dọa cho cả khu vực.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: REUTERS
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: REUTERS



"Tôi tin rằng những hành động này không giúp ích gì cho hình ảnh của Trung Quốc trên quốc tế, và hơn nữa là khiến người dân Đài Loan càng thêm cảnh giác", Hãng tin Reuters ngày 20-9 dẫn lời lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói về các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc. Theo bà, các cuộc diễn tập khiến người dân Đài Loan càng hiểu rõ hơn về bản chất của đại lục.

Trước đó, 16 tiêm kích Trung Quốc cùng 2 máy bay ném bom và 1 máy bay săn ngầm đã chia làm hai hướng vượt eo biển Đài Loan ngày 19-9. Một mũi hướng về phía Đài Bắc, mũi còn lại áp sát quần đảo Đông Sa đang do Đài Loan chiếm giữ.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Trung Quốc điều số lượng lớn máy bay chiến đấu xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Đài Loan bao trùm eo biển Đài Loan.

Nói về thời điểm các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach đang có chuyến thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, bà Thái Anh Văn nói Bắc Kinh là mối đe dọa lớn không chỉ đối với Đài Loan.

"Các nước khác trong khu vực cũng hiểu rõ hơn về mối đe dọa từ Trung Quốc", bà nói và cho rằng Trung Quốc nên kiềm chế thay vì khiêu khích.

Phát biểu trên truyền thông Trung Quốc ngày 20-9, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Uông Dương, nhắc lại cảnh báo Đài Loan không nên dựa dẫm vào nước ngoài. "Điều đó chỉ mang lại những rủi ro mà Đài Loan không thể gánh nổi. Chúng ta sẽ không dung thứ bất cứ sự nguy hại nào đối với chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia", ông Uông nói.

Trong diễn biến khác, lãnh đạo Đài Loan ngày 20-9 nói không có kế hoạch nói chuyện với tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga sau khi cựu thủ tướng Nhật Yoshiro Mori đang thăm Đài Loan nói rằng ông Suga sẵn sàng nói chuyện với bà Thái Anh Văn. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc lãnh đạo Nhật Bản và Đài Loan trao đổi "sẽ không bao giờ xảy ra".

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.