Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc tiến vào căn cứ bí hiểm ở đảo Hải Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một bức ảnh vệ tinh gần đây đã chụp được cảnh một tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đi vào một căn cứ trong một hang động bí hiểm trên đảo Hải Nam, ở cực Bắc của Biển Đông.
Công ty chụp ảnh vệ tinh Planet Labs vào ngày 18-8 đã chụp được một cảnh tượng bất thường ở vùng biển bên ngoài Căn cứ Hải quân Trung Quốc Yulin: Một chiếc tàu ngầm lớn được bố trí ngay bên ngoài cửa thành lũy thuộc căn cứ quân sự này.
Hình ảnh cho thấy một chiếc tàu ngầm được hai tàu mặt nước nhỏ bao quanh nằm ngay bên ngoài miệng hang dẫn đến căn cứ, mặt tàu ngầm hướng về miệng hang.
Tạp chí Drive lưu ý rằng các vùng biển xung quanh căn cứ vắng lặng bất thường. "Việc tất cả các tàu ngầm khác ở đâu tại khu vực này, chúng tôi không có manh mối" và gọi tình huống này là "cực kỳ hiếm dựa trên kinh nghiệm giám sát của chúng tôi".
Không rõ chính xác loại tàu ngầm được nhìn thấy trong hình ảnh nhưng dự đoán tốt nhất của Tạp chí Drive đó là tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Shang/Type 093.

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đang hướng vào cửa hang động bí ẩn của đảo Hải Nam. Ảnh: Planet Labs
Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đang hướng vào cửa hang động bí ẩn của đảo Hải Nam. Ảnh: Planet Labs
Căng thẳng đang diễn ra cực kỳ cao trong khu vực Biển Đông và Mỹ đã ồ ạt tăng cường sự hiện diện của mình ở đây. Trong khi đó, Đài Loan đã cảnh giác cao độ khi Trung Quốc thực hiện các cuộc tập trận gần nước này. Mặc dù một số cuộc tập trận đó có khả năng liên quan đến tàu ngầm đóng tại Yalin nhưng có thể những tàu tham gia cuộc tập trận khác cũng đã di chuyển vào trong núi.
Căn cứ Hải quân Yulin khổng lồ của Trung Quốc trên đảo Hải Nam là một trong những lợi ích chiến lược lớn nhất của nước này trong khu vực.  Đây là nơi có hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân của Trung Quốc - xương sống của lực lượng răn đe tấn công - cũng như các tàu ngầm khác.  Nó nằm ở rìa phía Bắc của Biển Đông có nhiều tranh chấp. Phía Đông của nó là cửa ngõ vào Thái Bình Dương và Đài Loan.  
Tính năng hấp dẫn nhất của cơ sở này là hang ngầm bí ẩn được xây dựng vào sườn của một ngọn núi nằm ở cuối phía Nam của đảo. Mặc dù nó đã được xây dựng từ năm 2000 nhưng ít người biết về khu căn cứ dưới lòng đất này của Trung Quốc.
Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất sử dụng hang động trong các ngọn núi trên biển để che giấu lực lượng hải quân của mình. Căn cứ hải quân Muskö của Thụy Điển, khoảng 20 dặm về phía Nam của thủ đô Stockholm, đã từng là một cơ sở rất bí mật với ba bến cảng cho tàu khu trục và tàu ngầm. Liên Xô duy trì một cơ sở tương tự tại khu định cư Balaklava, trên bán đảo Crimea để phục vụ các tàu ngầm đóng tại Biển Đen.
Gia Minh (Theo Sputnik News, The Drive/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.