Trung Quốc: Đi thi đại học, 21 người chết đuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở học sinh đi thi đại học lao xuống hồ chứa ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc hôm 7-7.



Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời chính quyền địa phương cho biết tất cả những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện. Chiếc xe buýt lao qua hàng rào bảo vệ và rơi xuống nước.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), hơn 90 nhân viên cứu hộ, bao gồm 17 thợ lặn, được điều tới hiện trường để tìm kiếm người sống sót. Chiếc xe buýt sau đó được trục vớt từ hồ chứa.

Với gần 11 triệu học sinh chuẩn bị cho kỳ thi đại học tại Trung Quốc, cơ quan thời tiết nước này cảnh báo các bậc phụ huynh nên chú ý dự báo và đi lại cẩn thận. Kỳ thi đại học tại một số khu vực của tỉnh An Huy hôm 7-7 bị hoãn lại do lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

 Ít nhất 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở học sinh đi thi đại học lao xuống hồ chứa ở tỉnh Quý Châu. Ảnh: Reuters
Ít nhất 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở học sinh đi thi đại học lao xuống hồ chứa ở tỉnh Quý Châu. Ảnh: Reuters


Trong khi đó, TP. Tiềm Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vừa trở thành thành phố đầu tiên đưa ra cảnh báo ứng phó lũ cấp I, mức cao nhất trong 4 cấp, sau khi đường sá và đất nông nghiệp bị ngập. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết nhà chức trách ở Hồ Bắc và tỉnh Hồ Nam lân cận cũng đưa ra cảnh báo lũ màu cam – mức cao thứ hai – đối với một số dòng sông có mực nước cao hơn 2-3 m so với tiêu chuẩn an toàn.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) dự báo các tỉnh Quý Châu, An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc sẽ ghi nhận lượng mưa 250 – 280 mm hôm 7-7. Ở phía Đông tỉnh An Huy, cây cầu Trấn Hải có niên đại hơn 480 năm thời nhà Minh (1368-1644) đã bị sập trong nước lũ. Cây cầu dài 133 m và rộng 15 m ban đầu được xây dựng vào năm 1536, sau đó trải qua trùng tu nhiều lần vào thời nhà Thanh (1644-1911).

Tại TP. Vũ Hán, nơi dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, trận mưa lớn kỷ lục 426 mm đã đổ xuống khu vực này cuối tuần trước, theo báo China Daily. Chính quyền phải sử dụng máy bơm khổng lồ để hút nước từ những con đường bị ngập.

Ít nhất 121 người thiệt mạng hoặc mất tích do mưa lũ trên toàn Trung Quốc, trong khi thiệt hại tài sản ước tính hơn 40 tỉ nhân dân tệ (gần 6 tỉ USD).

 

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, Tân Hoa Xã, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.