Covid-19 chưa qua, Trung Quốc bật cảnh báo "cái chết đen" dịch hạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan y tế địa phương Trung Quốc cho hay 1 trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch được ghi nhận ở phía Bắc nước này, thông tin được đưa ra sau khi 2 ca tương tự được phát hiện ở Mông Cổ.



Ủy ban y tế Trung Quốc hôm 5-7 cho hay trường hợp mới được phát hiện tại một bệnh viện ở khu vực Nội Mông. Bệnh nhân này được cho là mắc bệnh dịch hạch dạng dễ điều trị.

Giới chức địa phương ngay lập tức đưa ra cảnh báo nguy cơ dịch bệnh mức 3. Cảnh báo có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Cảnh báo này sẽ cấm săn bắt, ăn động vật có thể mang mầm bệnh dịch hạch và yêu cầu người dân báo cáo về bất cứ ca nghi nhiễm dịch hạch hoặc bị sốt mà không có nguyên nhân rõ ràng, cũng như thông báo trong trường hợp phát hiện ra bất cứ con sóc đất nào bị ốm hoặc chết.

Bệnh dịch hạch cũng có dạng viêm phổi và dạng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm có thể giết nạn nhân trong vòng 1 ngày. Đầu tuần trước, 2 người đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch hạch ở Mông Cổ.


 

Nhân viên của Trung tâm dịch bệnh Zoonotic tiến hành xét nghiệm bệnh dịch hạch ở tỉnh Khovd-Mông Cổ. Ảnh: NCZD
Nhân viên của Trung tâm dịch bệnh Zoonotic tiến hành xét nghiệm bệnh dịch hạch ở tỉnh Khovd-Mông Cổ. Ảnh: NCZD



Dịch hạch còn được gọi là "cái chết đen" vào thời Trung Cổ, một bệnh truyền nhiễm cao và gây chết người. Bệnh này lây lan chủ yếu bởi loài gặm nhấm.

Các ca dịch hạch không phải là hiếm ở Trung Quốc nhưng nước này chưa phát hiện nhiều ổ dịch của bệnh này. Theo hãng tin Reuters, từ năm 2009 đến 2018, Trung Quốc ghi nhận 26 ca bệnh và 11 ca tử vong do dịch hạch.

Khi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, nguy cơ xuất hiện trở lại của bệnh dịch hạch là điều thế giới không mong đợi. Cho đến nay đã có gần 11,5 triệu người nhiễm và hơn 530.000 người thiệt mạng do Covid-19.

Tuy nhiên, số người mắc bệnh dịch hạch trong lịch sử cao hơn nhiều khi từng ít nhất 3 lần gây ra đại dịch với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, khoảng 95% và dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người trong lịch sử trước khi lĩnh vực y tế phát triển đủ để có thể điều trị.

Đại dịch dịch hạch gần đây nhất diễn ra vào thế kỷ XIX đã tấn công Trung Quốc và Ấn Độ gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Hiện khoảng từ 1.000 đến 2.000 trường hợp bệnh dịch hạch được ghi nhận trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó có nhiều ca xuất hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO, RT, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.