Trung Quốc nói 'Anh không có quyền gì ở Hong Kong'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về những phát biểu của thủ tướng Anh và ngoại trưởng Anh khẳng định nước này sẽ không bỏ rơi dân Hong Kong, Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ rằng nước Anh không có quyền gì trong vấn đề này.
 

Người biểu tình Hong Kong vẫy cờ Vương quốc Anh ngày 1-6 - Ảnh: AFP
Người biểu tình Hong Kong vẫy cờ Vương quốc Anh ngày 1-6 - Ảnh: AFP


Tại họp báo chiều 3-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng nước Anh không có quyền tài phán hay giám sát đối với Hong Kong, và những mối đe dọa đối với sự ổn định và thịnh vượng của Hong Kong đều đến từ nước ngoài.

Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối đến London về những phát biểu của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, với cáo buộc những phát biểu của ông Raab đã "can thiệp thô bạo" vào vấn đề Hong Kong.

Trước đó, ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm 2-6 đã khiến Bắc Kinh tức giận khi nói rằng Trung Quốc đang phá hủy "viên ngọc quý" của Hong Kong bằng sự đàn áp.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên tiếng vào hôm nay 3-6, rằng nếu Trung Quốc vẫn áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, nước Anh sẽ mở cửa đón gần 3 triệu dân của đặc khu này.

Ông Boris Johnson gọi đây là "một trong những thay đổi lớn nhất với hệ thống thị thực của nước Anh", theo đó bất cứ ai trong số 3 triệu dân Hong Kong đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) đều được trao quyền sinh sống và học tập ở xứ sở sương mù.

Ông Triệu Lập Kiên nói London nên "ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong và nội bộ Trung Quốc, nếu không, điều này chắc chắn sẽ gây tác dụng ngược".

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói nước Anh nên "lùi lại khỏi bờ vực, từ bỏ tư tưởng Chiến tranh lạnh cùng tâm lý thực dân, và tôn trọng thực tế rằng Hong Kong đã được trả về Trung Quốc".

Trong khi đó, hôm 3-6 cũng là ngày trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cùng đoàn quan chức cấp cao tới Bắc Kinh để bàn về dự luật an ninh.

Quốc hội Trung Quốc trong tuần trước đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Những bất ổn gần đây ở Hong Kong đã khiến đặc khu này từ vị trí thứ 3 rơi xuống thứ 6 trong bảng xếp hạng mới nhất các trung tâm tài chính toàn cầu, xếp sau New York, London, Tokyo, Thượng Hải và Singapore. Hong Kong từng là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á trong năm 2019.

 

Theo MINH KHÔI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.