Ông Trudeau nói không đời nào thả giám đốc Huawei để trao đổi tù nhân với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyên bố sẽ không thả giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu để đổi lấy hai người Canada bị Trung Quốc bắt, ông Trudeau nói bởi điều này gởi đi thông điệp sai lệch rằng Bắc Kinh sẽ có được thứ họ muốn chỉ bằng việc bắt bớ người Canada.

 

Thủ tướng Canada Trudeau thể hiện thái độ kiên quyết không nhượng bộ Trung Quốc bất chấp những lời kêu gọi xuống nước từ cả trong nước - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Canada Trudeau thể hiện thái độ kiên quyết không nhượng bộ Trung Quốc bất chấp những lời kêu gọi xuống nước từ cả trong nước - Ảnh: REUTERS



"Bắt giữ tùy tiện công dân Canada sẽ không giúp họ có được thế thượng phong với chính phủ Canada", Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh ngày 25-6.

Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc từ sau vụ bắt giữ Mạnh Vãn Chu vẫn chưa kết thúc. Bà Mạnh, con gái nhà sáng lập Huawei, bị bắt tại Vancouver của Canada vào tháng 12-2018 theo yêu cầu từ Mỹ.

Sự việc được giữ kín gần một tuần khiến nhiều người nghi vấn đã có thương thảo giữa các bên trong thời gian này nhưng thất bại. Chỉ một thời gian ngắn sau khi vụ việc bị vỡ lở, Trung Quốc tuyên bố đã bắt hai người Canadan tên Michael Kovrig và Michael Spavor vì ăn cắp bí mật nhà nước Trung Quốc.

Những người này vừa bị truy tố tội gián điệp hồi tuần trước, một tội danh có thể đối mặt với mức án từ 10 năm đến chung thân. Thủ tướng Canada nhấn mạnh hai vụ bắt giữ tùy tiện của Trung Quốc có liên quan trực tiếp tới vụ Mạnh Vãn Chu.

Hãng thông tấn AP cho biết một lá thư có chữ ký của 19 cựu chính trị gia Canada đã được gởi đến ông Trudeau kêu gọi nên phóng thích "công chúa Huawei", hủy bỏ tiến trình dẫn độ sang Mỹ để đối lấy sự tự do cho hai công dân Canada.

"Tôi cực kỳ không tán thành với họ. Tôi tôn trọng những người này, nhưng phải nói họ sai rồi. Chúng ta không thể để các áp lực chính trị hay những hành động bắt bớ tùy tiện các công dân Canada làm ảnh hưởng tới hệ thống tư pháp độc lập của đất nước này", ông Trudeau lập luận.

Giám đốc tài chính toàn cầu Huawei bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt Mỹ để làm ăn với Iran thông qua một công ty bình phong và lừa dối ngân hàng Mỹ về các khoản giao dịch.

"Canada có một nền tư pháp độc lập và hệ thống đó sẽ hoạt động một cách độc lập cho dù có bất kỳ áp lực chính trị nào, kể cả áp lực từ những chính phủ nước ngoài", Thủ tướng Trudeau ám chỉ Trung Quốc.

Hiện bà Mạnh đang được cho tại ngoại nhưng bị giám sát chặt chẽ tại nhà riêng ở Vancouver. Trung Quốc khẳng định vẫn đảm bảo các quyền lợi chính đáng của hai người Canada bị bắt, bao gồm cả việc được thăm lãnh sự.

Tuy nhiên, theo AP, một số nguồn tin cho hay Bắc Kinh đã ngăn cản việc thăm lãnh sự ông Kovrig và ông Spavor kể từ tháng 1 năm nay. Không có hình ảnh nào về họ kể từ khi bị bắt cách đây 18 tháng.

 

Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.