Chuyên gia TQ: Tư tưởng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh đã lỗi thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tư tưởng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã không còn phù hợp và thậm chí là lỗi thời trong hoàn cảnh mới, một số chuyên gia nhận xét.
 
Trung Quốc cải tạo và bồi lấp trái phép Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (ảnh: NY Times)
Zhang Jie – chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc – kể lại, tình hình căng thẳng gia tăng vào năm 2013, khi Trung Quốc bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng, bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
“Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy máy bay Trung Quốc hạ cánh trên Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Cách đây vài năm, tôi từng tới đi qua nơi này, khi đó, nó là một bãi đá nổi tự nhiên trên mặt biển”, chuyên gia Zhang chia sẻ.
Trung Quốc đã tôn tạo trái phép Đá Chữ Thập của Việt Nam thành đảo nhân tạo và xây dựng đường băng dài 3 cây số. Tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa, Trung Quốc còn cho xây dựng trạm quan sát thời tiết, bệnh viện, hệ thống radar, các tòa nhà phục vụ cho mục đích dân sự hoặc quân sự.
Một nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, đường băng mới được xây dựng ở Đá Chữ Thập hầu như không được sử dụng. Mỗi tuần, chỉ có một lần hạ cánh và cất cánh của máy bay vận tải quân sự với nhiệm vụ tiếp tế hoạt động ở đường băng này.
Sự hiện diện của các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng khiến các nước trong khu vực Biển Đông vô cùng bất mãn. Các chuyên gia nhận định, đây là hành động nhằm củng cố yêu sách “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bắc Kinh âm mưu độc chiếm Biển Đông với yêu sách “đường lưỡi bò”, tuyên bố chủ quyền tới hơn 80% diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế và các nước xung quanh như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Indonesia.
 
Tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông (ảnh: SCMP)
Mỹ và các nước châu Âu cũng nhiều lần chỉ trích chính sách bành trướng, hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Mặc dù Trung Quốc nhiều lần tuyên bố rằng, việc xây dựng, tôn tạo trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông là nhằm phục vụ cho lợi ích của tất cả các quốc gia cùng khu vực, thậm chí là cho quốc tế, song chẳng mấy ai tin.
Zhang Mingliang – giáo sư chuyên nghiên cứu về biển Đông tại Đại học Tế Nam, Quảng Châu – cho rằng, những dịch vụ công cộng mà Trung Quốc cung cấp cho cộng đồng quốc tế ở Biển Đông là rất hạn chế. Trong khi đó, các đảo nhân tạo trái phép dường như giống một “căn cứ”, giúp ngư dân, tàu hải cảnh Trung Quốc quấy phá tàu của nhiều nước láng giềng.
Hôm 10.6, khi đang đi chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 96416 TS đã bị một ca nô Trung Quốc chèn ép, gây sóng lớn, khiến 16 ngư dân rơi xuống biển.
Trước đó, vào đầu tháng 4, tàu cá Việt Nam cũng bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm.
Indonesia cũng nhiều lần cáo buộc tàu đánh cá, tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế, có hành vi khiêu khích.
“Những tranh chấp gần đây là kết quả của tư tưởng coi Biển Đông là lợi ích độc quyền không cần chia sẻ của Bắc Kinh. Quan điểm này đã rất lỗi thời”, ông Zhang Mingliang nhận xét.
Theo ông Zhang Mingliang, Trung Quốc cần phải thay đổi tư tưởng, hợp tác với các nước trong khu vực, cùng chia sẻ tài nguyên Biển Đông để duy trì hòa bình, ổn định lâu dài.
Đồng quan điểm trên, ông Rommel Banlaoi – Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu An ninh và Tình báo Philippines – cho rằng, Trung Quốc nên tôn trọng và cởi mở hơn với các nước có quyền, lợi ích hợp pháp ở Biển Đông.
“Các nước trong khu vực Biển Đông cần hợp tác vì sự phát triển chung để mang lại lợi ích cho người dân”, ông Rommel Banlaoi chia sẻ.
Vương Nam-SCMP (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.