WHO tuyên bố về khả năng thay đổi quỹ đạo đại dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: CNBC
Vẫn có thể thay đổi quỹ đạo của đại dịch COVID-19 mặc dù rõ ràng dịch bệnh đang tăng tốc - WHO tuyên bố hôm 23.3.
Nhận xét được đưa ra khi số người chết do COVID-19 tăng tới gần 16.500 trên toàn thế giới, với hơn 378.000 người nhiễm bệnh tính đến ngày 24.3, theo một thống kê do AFP tổng hợp từ các nguồn chính thức.
“Đại dịch đang gia tăng” - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm 23.3.
Ông Tedros nói rằng phải mất 67 ngày kể từ khi bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12.2019 để virus này lây nhiễm cho 100.000 người đầu tiên trên toàn thế giới.
Nhưng sau đó chỉ mất 11 ngày để COVID-19 lây nhiễm cho 100.000 ca thứ hai và chỉ 4 ngày cho 100.000 ca thứ ba - ông Tedros nói.
Số ca nhiễm được ghi nhận chính thức được cho là chỉ chiếm một phần trong số các ca nhiễm thực sự, do nhiều quốc gia chỉ xét nghiệm những ca nặng nhất cần nhập viện.
“Chúng ta không phải là người ngoài cuộc bất lực. Chúng ta có thể thay đổi quỹ đạo của đại dịch này” - ông Ted Tedros nói.
Mặc dù vậy, người đứng đầu WHO cũng thừa nhận rằng một số quốc gia đang vật lộn để thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn do thiếu nguồn lực và các bộ kit thử.
Ông Tedros ca ngợi nỗ lực tuyệt vời trong nghiên cứu và phát triển vaccine cùng thuốc điều trị COVID-19.
Nhưng ông nói rằng hiện tại không có phương pháp điều trị nào được chứng minh là có hiệu quả đối với COVID-19, cảnh báo chống việc sử dụng các loại thuốc không có tác dụng chống lại căn bệnh này.
“Sử dụng các loại thuốc chưa được kiểm chứng mà không có bằng chứng xác thực thậm chí gây hại nhiều hơn là có lợi” - ông Tedros nói.
Nhiều quốc gia đang xem xét sử dụng thuốc sốt rét để điều trị COVID-19, bên cạnh những thuốc khác.
Ông Tedros cho biết đang có thông tin báo động về tình trạng lây nhiễm COVID-19 của các nhân viên y tế.
“Bảo vệ nhân viên y tế khỏi virus cần đặt ưu tiên hàng đầu bởi vì nếu không có họ thì sẽ còn nhiều người chết” - ông Tedros nói.
Tham dự cuộc họp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông Tedros đã so sánh cuộc chiến chống lại COVID-19 với chiến thuật bóng đá.
“Bạn không thể giành chiến thắng trong một trận bóng đá chỉ bằng cách phòng thủ. Bạn cũng phải tấn công” - ông Tedros nói.
Giữ khoảng cách xã hội có thể “câu giờ” bằng cách làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, nhưng “đó là những biện pháp phòng thủ và chúng sẽ không giúp chúng ta giành chiến thắng” - ông Tedros cảnh báo.
“Để giành chiến thắng, chúng ta cần phải tấn công virus bằng các chiến thuật nhắm mục tiêu quyết liệt” - người đứng đầu WHO nói, nhắc lại lời kêu gọi xét nghiệm trên mọi ca bệnh nghi ngờ, cách ly và chăm sóc mọi ca nhiễm được xác nhận, tìm kiếm và cách ly mọi tiếp xúc gần gũi với người nhiễm.
Ông Tedros và Infantino đã phát động một chiến dịch chung nhằm mục đích truyền bá thông điệp về cách bảo vệ ngừa lây nhiễm để “đánh đuổi virus”.
Trong một video clip trên mạng xã hội, các ngôi sao bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đã nêu ra 5 bước đơn giản phòng chống lây nhiễm: “bàn tay, khuỷu tay, mặt, khoảng cách và cảm nhận”.
Ngôi sao của Barcelona và Argentina Lionel Messi nói: “Trên khuôn mặt bạn, đừng chạm vào mắt, mũi và miệng. Điều này có thể ngăn chặn virus xâm nhập vào cơ thể bạn”.
Samuel Eto’o, một trong những tiền đạo giỏi nhất của Châu Phi, nói thêm: “Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy ở nhà”.
Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.