Ông Trump dự định phát 'nóng' 1.000 USD cho mỗi người Mỹ giữa COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Trump đang xem xét kế hoạch gửi chi phiếu 1.000 USD cho mỗi người Mỹ để giảm cú sốc kinh tế do dịch COVID-19 gây ra.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS


Hãng tin Reuters ngày 18-3 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch gửi các séc (hay chi phiếu) 1.000 USD cho công dân Mỹ để giúp họ đối phó tác động của dịch COVID-19, mặc dù các chi tiết về đề xuất này hiện vẫn chưa rõ.

Cụ thể, xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phòng họp báo của Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông đang thảo luận với các lãnh đạo quốc hội về kế hoạch gửi chi phiếu ngay lập tức cho người Mỹ.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người Mỹ có được tiền trong túi của họ thật nhanh. Chúng tôi đang xem xét gửi các chi phiếu cho người Mỹ ngay", ông Mnuchin nói.

Về số tiền cụ thể, ông Trump cho biết một số người trưởng thành Mỹ sẽ nhận được 1.000 USD. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang theo đuổi gói kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 1.000 tỉ USD.

Bộ trưởng Steven Mnuchin thông tin thêm những người có thu thập cao có thể sẽ không được nhận hỗ trợ và rằng khoản hỗ trợ này có thể được gửi đi trong vòng 2 tuần tới.

"Chúng ta sẽ chiến thắng dịch COVID-19 và tôi cho rằng chúng ta sẽ chiến thắng nhanh hơn mọi người nghĩ. Tôi hi vọng thế!", Tổng thống Trump phát biểu trước nhiều cố vấn hàng đầu về cuộc khủng hoảng liên quan COVID-19.

Thông tin trên được tiết lộ chỉ một ngày sau khi thượng nghị sĩ Mitt Romney trở thành thành viên Đảng Cộng hòa đầu tiên ở Thượng viện Mỹ kêu gọi phát cho mỗi người trưởng thành Mỹ 1.000 USD "để đảm bảo các gia đình và người lao động có thể đáp ứng các trách nhiệm ngắn hạn và tăng chi tiêu trong nền kinh tế".

Trong diễn biến liên quan, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết chính phủ Mỹ đang thúc giục các công ty quyên góp khẩu trang N95 cho các bệnh viện địa phương.

Ông nói thêm Nhà Trắng có thể sẽ chỉ đạo quân đội Mỹ lập ra các bệnh viện dã chiến ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nếu thống đốc các bang yêu cầu.


 

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.