Giáo phái Shincheonji 'nhập khẩu' COVID-19 từ Vũ Hán vào Hàn Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) lần đầu tiên xác nhận một số tín đồ giáo phái Shincheonji đã đến thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi dịch COVID-19 bùng phát, hồi tháng 1.
 
Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang trước một cửa hàng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 28.2. Ảnh: Reuters
Trong buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 ngày 1.3, ông Kwon Jun-wook, một quan chức của KCDC, lần đầu tiên xác nhận một số tín đồ Shincheonji (Tân Thiên Địa) đã đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hồi tháng 1, theo Reuters.
Ông Kwon cho biết hiện chưa thể xác định rõ có bao nhiêu tín đồ Shincheonji đã đến Vũ Hán và liệu chuyến đi này có phải là nguyên nhân khiến dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng ở Hàn Quốc hay không.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 29.2 công bố báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy khoảng 3.600 tín đồ Shincheonji từ Trung Quốc đến Hàn Quốc trong giai đoạn ngày 1.7.2019 đến ngày 27.2.2020. Trong số đó, có 42 tín đồ từ thành phố Vũ Hán đến Hàn Quốc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đây chỉ là số liệu sơ bộ nên có thể thay đổi và đang tiếp tục cuộc điều tra.
Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cho xét nghiệm hơn 260.000 tín đồ giáo phái Shincheonji. Giáo phái này có liên quan đến phân nửa số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 trên toàn quốc, theo Yonhap. Giáo phái Shincheonji cũng có nhà thờ ở Vũ Hán.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 1.3, ông Kim Shin-chang, đại diện của Shincheonji, bác bỏ cáo buộc cho rằng giáo phái này gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Ông Kim cho rằng các quan chức Hàn Quốc đang cố gắng "phóng đại" để né trách nhiệm và đổ lỗi cho Shincheonji. Ông Kim khẳng định các tín đồ hoàn toàn minh bạch và hợp tác với chính quyền trong công tác ứng phó COVID-19.

Chính quyền Trung Quốc được cho là đang kiểm tra và xét nghiệm các tín đồ giáo phái Shincheonji tại Trung Quốc.

“Một quan chức xác nhận với tôi rằng chính phủ Trung Quốc đang kiểm tra tất cả tín đồ Shincheonji để xác định xem họ có đến Hàn Quốc gần đây hay không và nếu cần thiết thì phải tiến hành xét nghiệm”, tờ South China Morning Post ngày 27.2 dẫn lời một nhà nghiên cứu theo dõi sát sao giáo phái này ở Trung Quốc cho biết.

Giáo phái Shincheonji có ít nhất 20.000 tín đồ ở Trung Quốc đại lục, tập trung ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, Đại Liên, Trường Xuân và Thẩm Dương.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 376 trường hợp mắc COVID-19 vào ngày 1.3, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526, bao gồm bé trai 45 ngày tuổi vốn là con trai của một tín đồ Shincheonji.
Số người chết vì COVID-19 vẫn không thay đổi so với ngày 29.2, ở mức 17 người, theo KCDC. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc cho biết họ không cân nhắc phong tỏa, cách ly hoàn toàn thành phố Daegu như Trung Quốc áp dụng đối với thành phố Vũ Hán, nơi dịch COVID-19 bùng phát cuối năm ngoái.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc thêm 1 tuần. Riêng Daegu, thời gian nghỉ học đã được kéo dài thêm 3 tuần.
 
Một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc bị đóng cửa ngày 1.3. Ảnh: AFP
Trong ngày 1.3, các nhà thờ Công giáo ở khắp Hàn Quốc đóng cửa và nhiều nơi tổ chức lễ cầu nguyện trực tuyến giữa lúc chính phủ kêu gọi tránh tụ tập đông người để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Một số quốc gia đã đình chỉ chuyến bay đến Hàn Quốc hoặc cấm công dân từ Hàn Quốc do lo ngại dịch COVID-19, theo Reuters.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 1.3 yêu cầu phía Mỹ tránh "hành động quá mức”. Yêu cầu được đưa ra sau khi Mỹ khuyến cáo công dân không nên đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, chẳng hạn như Daegu.
Phúc Duy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.