1 tỉ người đang bị 'nhốt' trong nhà vì đại dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các biện pháp hạn chế đi lại của hàng chục nước đã khiến cuộc sống của hàng trăm triệu người bị đảo lộn. Những biện pháp này là cần thiết trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong liên tục chạm những cột mốc đáng buồn.
 
Ban công trở thành nơi tiếp xúc với thế giới bên ngoài của nhiều người Ý sau lệnh phong tỏa toàn quốc - Ảnh: REUTERS
Thống kê của hãng thông tấn AFP ngày 22-3 cho thấy có gần 1 tỉ người đang bị "nhốt" tại nhà trong bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mốc 13.000 người trong cùng ngày trong khi tổng số ca nhiễm đã vượt mức 300.000 trên toàn cầu.
Tuy nhiên, theo AFP, những con số này có thể chỉ phản ánh được một phần thực tế bởi tại nhiều quốc gia, người ta chỉ xét nghiệm virus corona những người có triệu chứng nặng và phải nhập viện.
Có khoảng 35 quốc gia đang áp dụng các chính sách phong tỏa hoặc bán phong tỏa, trong đó chủ yếu yêu cầu người dân ở trong nhà và tránh đi ra ngoài không cần thiết.
Châu Âu vẫn là tâm đại dịch với 3 điểm nóng nhất là Ý, Tây Ban Nha và Đức. Tổng số ca tử vong tại châu Âu đã nhiều hơn số ca tử vong ở khu vực khác gộp lại. Chỉ tính riêng tại Ý, số người chết vì dịch bệnh đã hơn 4.800 người, chiếm 1/3 số ca tử vong trên toàn thế giới.
Chính phủ Tây Ban Nha ngày 21-3 tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn dịch bệnh song thừa nhận "điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến", ám chỉ nước này vẫn chưa qua đỉnh dịch.
Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức y tế Tây Ban Nha thừa nhận số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng và họ chưa thể dự đoán được đỉnh dịch sẽ rơi vào khoảng thời gian nào. Việc xét nghiệm diện rộng sẽ được đẩy mạnh, có thể huy động cả robot để tăng "năng suất" lên 80.000 ca/ngày.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã mua được 640.000 kit xét nghiệm virus corona và con số này có thể nhanh chóng lên tới 1 triệu trong vài ngày tới.
Bên kia Đại Tây Dương, hơn 1/3 người Mỹ đang cố gắng thích nghi với cuộc sống bị hạn chế tự do cá nhân. New York, Chicago và Los Angeles - ba thành phố lớn nhất của Mỹ đã yêu cầu người dân làm việc tại nhà, hạn chế ra ngoài để tránh nhiễm bệnh hoặc lây nhiễm cho người khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một sự hi sinh song cũng mô tả lệnh phong tỏa là một cơ hội tốt để người ta dành thời gian cho người thân.
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.