Vì sao phải mất 26 tiếng để mọi quốc gia được chào đón năm mới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm mới 2020 và thập kỷ tiếp theo đã đến và được chào đón nhiệt liệt trên khắp thế giới, bắt đầu từ quần đảo Thái Bình Dương và New Zealand rồi sau đó đến Syney, Moscow... với những màn pháo hoa vô cùng hoành tráng.
Những màn pháo hoa hoành tráng được bắn trên khắp thế giới để chào đón năm mới 2020
Theo CNN, các quốc đảo Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Kiribati là những nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2020 vào lúc 17h ngày 31/12 (theo giờ Việt Nam). Một tiếng sau, New Zealand là nước tiếp theo bước sang năm mới 2020.
Có tới 39 múi giờ khác nhau được sử dụng trên toàn thế giới và phải mất tới 26 tiếng để mọi quốc gia được chào đón năm mới 2020.
Úc
Hình ảnh đón năm mới 2020 tại cầu cảng Sydney, Úc
Hơn một triệu người đã tập trung tại cầu cảng Sydney và các khu vực xung quanh để chào đón năm mới với màn bắn pháo hoa hoành tráng. Dù phải trì hoãn một lúc vì gió mạnh nhưng những người xem sau đó vẫn được chứng kiến màn bắn pháo hoa ấn tượng tại biểu tượng của đất nước.
Năm nay, Úc được chú ý nhiều hơn vì cuộc khủng hoảng cháy rừng vẫn tiếp diễn tại quốc gia này. Theo RT, nhiều người dân Úc trước đó kêu gọi chính phủ hủy bỏ buổi bắn pháo hoa chào đón năm mới tốn kém tại cầu cảng Sydney. Số tiền dùng cho màn bắn pháo hoa được đề xuất dùng cho công tác chữa cháy.
Tuy nhiên, các quan chức Úc cho biết ngân sách dùng cho màn bắn pháo hoa đã được sử dụng gần hết từ nhiều tháng trước. Các chuyên gia cũng cho rằng việc bắn pháo hoa an toàn và không gây thêm rắc rối cho cuộc khủng hoảng cháy rừng.
Cháy rừng đã thiêu rụi hơn 1.000 căn nhà ở Úc và khiến 12 người thiệt mạng trong vài tháng qua. New South Wales, bang đông dân nhất của Úc, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do cháy rừng.
Nga
Thủ đô Moscow, Nga
Nước Nga bắt đầu đêm giao thừa đáng nhớ với màn bắn pháo hoa và một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân đoàn kết trong năm mới 2020.
Bài phát biểu của ông Putin được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Nga. Theo sau bài phát biểu là hình ảnh chiếc đồng hồ lớn tại điện Kremlin và tiếng kêu của nó. Đài truyền hình quốc gia cũng chiếu cảnh bắn pháo hoa từ các thành phố ở vùng Viễn Đông.
Một điểm khác biệt so với mọi năm là khoảnh khắc chào đón năm mới ở Moscow năm nay không có tuyết. Thủ đô nước Nga trải qua tháng 12 ấm áp lạ thường. Nhiệt độ ở trung tâm Moscow vào giữa đêm chỉ ở gần mức đóng băng.
New York
Người dân Mỹ đổ xô tới quảng trường Thời đại chờ thời khắc giao thừa đón năm mới 2020
Tại thành phố New York của nước Mỹ, mọi sự tập trung sẽ đổ dồn về quảng trường Thời đại nổi tiếng. Vì vậy, công tác an ninh đang là vấn đề trọng tâm nhất với lực lượng cảnh sát. Hàng nghìn sĩ quan được điều động với súng, chó nghiệp vụ. Đặc biệt, lần đầu tiên máy bay không người lái của cảnh sát được sử dụng. Năm ngoái, chúng không được sử dụng vì trời mưa.
"Quảng trường Thời Đại sẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới vào khoảnh khắc chào đón năm mới vì lực lượng cảnh sát đang có nhiều hoạt động chuẩn bị nhất có thể để đảm bảo an ninh", John Miller, phó ủy viên đơn vị tình báo và chống khủng bố, thuộc lực lượng cảnh sát thành phố New York, chia sẻ trước giao thừa. 
Nhật Bản và Hàn Quốc
Người dân xứ sở hoa anh đào đã đổ xô tới các đền thờ và chùa dâng hương với những lời cầu nguyện để kỷ niệm một năm trôi qua và chào đón năm mới đầu tiên dưới triều đại Nhật hoàng Lệnh Hòa.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, hàng nghìn người đã đổ xuống các con phố ở thủ đô Seoul trước buổi lễ rung chuông truyền thống gần tòa Thị chính để kết thúc năm cũ 2019 với các bê bối chính trị và ngoại giao bế tắc với Triều Tiên để chào đón năm mới 2020 cùng những hy vọng sáng sủa hơn.
Người dân tập trung ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đón năm mới
Người sẽ rung chuông Bosingak năm nay sẽ là vận động viên bóng chày Hyun-Jin Ryu và người mặc bộ trang phục chim cánh cụt Pengsoo, một nhân vật truyền hình nổi tiếng năm 2019 ở Hàn Quốc.
Nguyễn Thái (Dân Việt/Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.