Tranh luận căng thẳng trong phiên xử ông Trump tại Thượng viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thượng viện Mỹ hôm 21.1 (giờ địa phương) đã chính thức bắt đầu phiên xét xử Tổng thống Donald Trump, sau khi Hạ viện trình hai điều khoản luận tội.
 
Chánh án Tòa tối cao John Roberts khởi động phiên xử vào lúc 1 giờ 17 phút chiều (giờ địa phương).
Theo Daily Mail, mở đầu phiên xét xử, các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tranh luận về các quy định xét xử. Phe Dân chủ thất bại trong 2 cuộc bỏ phiếu sửa đổi nghị quyết đầu tiên.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đề xuất sửa đổi nghị quyết về các quy định xử luận tội tổng thống do lãnh đạo phe Cộng hòa đệ trình. Ông Schumer yêu cầu có quyền ra trát đòi Nhà Trắng cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa Tổng thống Trump với người đồng cấp Ukraine.
Các Thượng nghị sĩ bỏ phiếu với kết quả 53 phản đối và 47 ủng hộ, nghĩa là đề xuất sửa đổi của ông Schumer bị bác bỏ.
 
Các Thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu về các đề xuất của lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer.
Phe Dân chủ tiếp tục đề xuất sửa đổi lần hai, yêu cầu Chánh án Tòa tối cao John Roberts đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Đề xuất này một lần nữa bị đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế ở Thượng viện phủ quyết với số phiếu 53-47.
Phe Dân chủ sẽ tiếp tục đưa ra các đề xuất về quy trình xét xử nhưng rất khó có khả năng được thông qua khi phe Cộng hòa chiếm đa số ghế trong Thượng viện Mỹ.
Ngày đầu tiên là cơ hội để các bên thống nhất quy trình xét xử, sau đó Thượng viện thông qua nghị quyết về việc phiên xử diễn ra như thế nào.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đề xuất một phiên xét xử nhanh chóng không cần triệu tập nhân chứng, bằng chứng mới. Phía công tố cũng như bên bào chữa chỉ có 24 giờ trong 2 ngày để tranh luận tại phiên xét xử. Nhưng cuối cùng, thay đổi phút chót cho phép mỗi bên có 24 giờ tranh luận trong 3 ngày.
 
Ông Schumer trả lời báo chí trong quãng thời gian nghỉ giải lao.
Khởi đầu phiên xử, Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff nói rằng ông Trump đã có những sai phạm đi ngược lại hiến pháp. Schiff đề nghị một phiên xử “công bằng” với đầy đủ luận điểm từ cả hai bên.
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Mỹ có một Tổng thống đương nhiệm bị đưa ra xét xử ở Thượng Viện. Mặc dù đây là phiên xử ông Trump nhưng Tổng thống không nhất thiết phải có mặt vì đã có đội ngũ bào chữa đông đảo. Ông Trump hiện đang dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.
Tổng thống Mỹ chỉ có thể bị tuyên là có tội và bị bãi nhiệm nếu 2/3 Thượng Nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu tán thành, tức là cần 67/100 phiếu thuận. Chưa từng có Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử bị phế truất thông qua phiên xử tại Thượng viện. Tình hình năm nay được dự đoán cũng tương tự vì Thượng viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế.
Đăng Nguyễn-Daily Mail (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.