Hạ viện quyết luận tội, ê kíp ông Trump thu về 5 triệu USD tiền tranh cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho biết đã thu được số tiền ủng hộ 5 triệu USD vào ngày đảng Dân chủ tại Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông hồi tuần rồi.
Quản lý chiến dịch tranh cử Brad Parscale mới đây viết trên mạng Twitter: "Số tiền vận động được thật đáng kinh ngạc. Ông Trump đã huy động được 5 triệu USD khi người dân Mỹ sử dụng ví tiền của mình để chống lại phiên luận tội dối trá của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và con số còn tiếp tục tăng".
Trong lúc các hạ nghị sĩ bỏ phiếu 2 điều khoản luận tội hôm 18-12, Tổng thống Trump có cuộc vận động tranh cử tại Battle Creek, bang Michigan thu hút hàng ngàn người ủng hộ tham dự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Michigan trong lúc Hạ viện tiến hành bỏ phiếu luận tội ông. Ảnh: Reuters.
Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) cũng công bố số tiền gây quỹ kỷ lục hôm 18-12 khi thu về 20,6 triệu USD chỉ tính riêng trong tháng 11, theo dữ liệu của Ủy ban bầu cử liên bang mà kênh Fox News có được. RNC cho rằng đây là số tiền mặt cao nhất mà đảng huy động được kể từ năm 2012.
Bà Ronna McDaniel, chủ tịch RNC, nhấn mạnh: "Cuộc luận tội vô căn cứ của đảng Dân chủ chỉ khiến chúng tôi thu hút nhiều cử tri hơn, kết quả là có thêm một tháng đạt được số tiền gây quỹ kỷ lục".
Nữ chủ tịch RNC cho rằng: "Các chính sách của Tổng thống Trump cũng đạt được tiến bộ lịch sử trong tháng này với việc Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) dỡ bỏ một rào cản pháp lý khác, nhân viên liên bang được đảm bảo ngày nghỉ phép gia đình được trả lương và tạo thêm 266.000 việc làm cho nền kinh tế khi cuộc luận tội của bà Nancy Pelosi diễn ra. Cử tri sẽ thể hiện tiếng nói của họ bằng cách bầu lại Tổng thống Trump và bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vào năm 2020".
Liên quan đến cuộc điều tra luận tội ông Trump, một số tài liệu mới công bố cho thấy khoảng 90 phút sau khi Tổng thống Donald Trump nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 25-7, Nhà Trắng đã ra lệnh Lầu Năm Góc đóng băng viện trợ an ninh cho Ukraine.
Các email được công bố cho thấy quan chức Nhà Trắng có tên Mike Duffey đã ra lệnh Bộ Quốc phòng hoãn quá trình viện trợ để chờ chính quyền ông Trump xem xét, đồng thời người này cũng nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm khi yêu cầu thông tin cần được chuyển đến đúng người chịu trách nhiệm.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ) cho rằng email trên càng củng cố thêm việc cần thiết kêu gọi ông Duffey ra làm chứng trong phiên xử luận tội ông Trump tại Thượng viện.
Xuân Mai (NLĐO/Theo Fox Business, CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.