Đến lượt ông Joe Biden "nếm đòn" trong vụ luận tội Tổng thống Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28-12 tuyên bố đảng Cộng hòa “không có cơ sở pháp lý” để triệu tập ông đến buổi điều trần thuộc khuôn khổ phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump.
"Trong suốt 40 năm làm việc, tôi luôn tuân theo các yêu cầu pháp lý. Trong suốt 8 năm tôi giữ cương vị Phó Tổng thống, văn phòng của tôi luôn hợp tác với các yêu cầu giám sát hợp pháp từ quốc hội, không giống như hai ông Donald Trump và Mike Pence. Đảng Cộng hòa không có cơ sở pháp lý để đưa trát đòi tôi làm chứng tại phiên tòa luận tội này" – ông Biden viết trên Twitter.
Đây là phát biểu mới nhất của ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, một ngày sau cuộc phỏng vấn cùng báo Des Moines Register. Trong cuộc phỏng vấn, ông khẳng định sẽ không tuân theo trát đòi của Thượng viện vì cho rằng đây là chiêu trò của ông Trump nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Ông Trump bị cáo buộc thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 25-7 điều tra cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ảnh: THE DAILY BEAST
Giới chuyên gia chỉ trích ông Biden nặng nề vì những phát biểu trên. Họ lưu ý rằng việc Nhà Trắng từ chối tuân theo trát đòi hầu tòa của quốc hội cũng là một phần lý do ông Trump bị luận tội.
Hạ viện Mỹ ngày 18-12 chính thức tuyên bố luận tội Tổng thống Trump với 2 điều khoản liên quan tới nghi án ông gây áp lực buộc Ukraine mở cuộc điều tra đối với ông Biden và con trai. Ông Trump bị cáo buộc lạm quyền và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội.
Vào đầu năm tới, Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức phiên tòa luận tội, nhằm đưa ra quyết định liệu Trump có bị cách chức hay không. Đảng Cộng hòa của ông này đang chiếm đa số ghế tại Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn chưa chuyển các điều khoản luận tội lên Thượng viện. Theo Reuters, đây được xem là động thái muốn buộc đảng Cộng hòa phải đạt thỏa thuận cùng đảng Dân chủ về các quy tắc xét xử.
Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều cáo buộc về việc ông Biden cố gắng ngăn chặn một cuộc điều tra đối với một công ty Ukraine có mối quan hệ với con trai mình, cũng như tuyên bố muốn ông Biden làm chứng trong phiên tòa luận tội. Luật sư Ross Garber, chuyên về quy trình luận tội, cho rằng rất ít khả năng các thượng nghị sĩ Cộng hòa sẽ ủng hộ điều này.
Ông Trump khẳng định những cáo buộc liên quan đến các cuộc trò chuyện giữa ông với người đồng cấp Ukraine hoàn toàn không chính xác. Ảnh: THE WASHINGTON POST
Về phía ông Trump, tối 27-12, Tổng thống chia sẻ một bài đăng của tài khoản @ Surfermom77 trên Twitter nêu tên "người thổi còi" khiến ông bị luận tội. Nội dung nói rằng người này đã khai man. Đến sáng hôm sau, bài đăng nói trên chia sẻ lại ở tài khoản Twitter của ông Trump bị xóa.
Trong nhiều tháng, ông Trump đe dọa tiết lộ danh tính và muốn đối mặt với "người thổi còi". Dường như Tổng thống Trump toan làm thế thật khi đăng lại bài báo của Washington Examiner và một số phương tiện truyền thông bảo thủ như Breitbart News nhắc đến tên người tố giác chống lại ông. Theo ông Trump và những người ủng hộ ông, luật pháp không cấm tiết lộ danh tính "người thổi còi".
Tổng thống Trump nhiều lần chê bai "người thổi còi", mặc dù chưa bao giờ nêu thẳng tên, trong các tweet, các cuộc phỏng vấn và các bài phát biểu. Vào cuối tháng 9, ông Trump cáo buộc các nguồn tin của "người thổi còi" là một người gần gũi với một điệp viên.
Đầu tháng 11, luật sư của "người thổi còi" gửi cho luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone lá thư yêu cầu tổng thống ngừng đả kích "người thổi còi". "Người thổi còi" được tiết lộ vẫn đang làm việc và quan sát bởi nhân viên an ninh khi đe dọa gia tăng.
H.Bình (NLĐO/Theo Reuters, The Washington Post)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.