Đức khui đường dây gián điệp Trung Quốc tinh vi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các công tố viên Đức đã mở một cuộc điều tra quốc tế về một đường dây làm gián điệp cho Trung Quốc, trong đó tập trung vào 3 công dân Đức, bao gồm một người từng là nhà ngoại giao cấp cao.
Theo phát ngôn viên của công tố viên phụ trách cuộc điều tra, 3 cá nhân trên - không được xác định danh tính - chưa bị buộc tội.
Người này cho biết 3 đối tượng trên bị nghi ngờ đã chuyển thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc, bao gồm cả dữ liệu thương mại.
 
Cơ quan tình báo Đức. Ảnh: REUTERS
Giới chức an ninh Đức đã cảnh báo về sự gia tăng các hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong thời gian gần đây, tập trung vào các bí mật công nghiệp và thương mại, công nghệ quân sự và thông tin tình báo, cũng như những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ​​ở nước ngoài.
Trong bản báo cáo thường niên năm 2019, cơ quan tình báo nội địa của Đức đã cảnh báo rằng ngoài việc thực hiện các cuộc tấn công mạng, Trung Quốc sử dụng các đặc vụ đóng giả làm nhà ngoại giao để tuyển mộ công dân Đức, đưa đến Trung Quốc dưới vỏ bọc trao đổi kinh tế hoặc khoa học nhưng thực chất là cố gắng thuyết phục họ làm gián điệp.
Các cuộc điều tra và truy tố, đặc biệt là liên quan đến công dân Đức, là chuyện rất hiếm lâu nay, khiến cuộc điều tra này trở nên đáng chú ý.
Cuộc điều tra tập trung vào nhân vật là đồng quản lý của một công ty vận động hành lang Đức có văn phòng tại Trung Quốc, trước đây từng là nhà ngoại giao cấp cao, bao gồm cả các chức vụ đại sứ.
Một luật sư của công ty vận động hành lang trên, chưa được các công tố viên xác định danh tính, đã từ chối bình luận.
Phát ngôn viên của công tố viên Đức phụ trách cuộc điều tra đã từ chối xác nhận danh tính của các nghi phạm và theo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Đức, chính quyền hoặc giới truyền thông không được tiết lộ tên tuổi của họ.
Trong khi đó, các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự việc nêu trên.
Cảnh sát đã khám xét các văn phòng và nhà ở tư nhân của 3 nghi phạm trên vào sáng sớm 15-1 trên khắp nước Đức và cả ở Bỉ.
Cuộc điều tra của Đức đã được tạp chí Spiegel (Đức) đưa tin trước đó.
Hoài Vy (NLĐO/Theo MSN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.