Đài Loan buộc tội đại tá về hưu làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các công tố viên Đài Loan buộc tội một đại tá không quân về hưu làm gián điệp và phát triển mạng lưới tình báo cho Trung Quốc sau khi đã khám xét nhà ông này.
 
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử tới đây - Ảnh: REUTERS
Theo báo South China Morning Post, cáo buộc đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa Đài Loan bước vào cuộc bầu cử chọn ra nhà lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Ông Tu Yung-hsin, 67 tuổi, đại tá không quân về hưu, đã bị Văn phòng công tố viên Tân Bắc buộc tội ngay ngày Giáng sinh 24-12, vì vi phạm luật an ninh Đài Loan do đã làm gián điệp và giúp phát triển mạng lưới tình báo cho Bắc Kinh tại Đài Loan.
Các cáo buộc đưa ra với ông Tu Yung-hsin sau những đợt khám xét nhà ông Tu và nhà của một đại tá quân đội Đài Loan khác (vẫn đang tại ngũ và chỉ được xác định có họ là Tsai) trong tháng 9 của cục điều tra thuộc cơ quan tư pháp Đài Loan.
Cáo buộc của nhà chức trách Đài Loan cho biết sau khi nghỉ hưu và kinh doanh ở đại lục năm 2004, ông Tu đã được "Ngài A" là một quan chức thuộc Ủy ban Quân ủy trung ương Trung Quốc tuyển mộ.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 9 năm nay, ông Tu đã đề nghị biếu ông Tsai những khoản tiền lớn, khoảng 200.000 đài tệ (6.600 USD) gồm quà mừng đám cưới của ông này và tiền chi trả phí chữa bệnh cho mẹ ông.
Người phát ngôn của văn phòng điều tra thuộc cơ quan tư pháp Đài Loan cho biết: "Năm 2017 nghi phạm (ông Tu) nói với ông Tsai là có thể giới thiệu ông ấy với ‘Ngài A’ và thu xếp để ông Tsai phát triển kinh doanh tại Trung Quốc sau khi ông ấy nghỉ hưu".
Ông Tu cũng nói với ông Tsai rằng tất cả những gì ông này phải làm vào thời điểm đó là tuyển mộ những điệp viên tiềm năng khác để giúp phát triển mạng lưới tình báo cho Bắc Kinh tại Đài Loan.
Người phát ngôn cho biết: "Năm 2018, trước khi sang Trung Quốc gặp ‘Ngài A’, ông Tu yêu cầu ông Tsai tự ghi lại video của chính ông này nói rằng hai bờ eo biển Đài Loan sẽ thống nhất trong tương lai và trong trường hợp xảy ra chiến tranh, ông sẽ không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của các lãnh đạo quân đội Đài Loan và ông sẽ thực hiện theo những chỉ dẫn của Tổ quốc để chứng tỏ lòng trung thành với Trung Quốc".
Ông Tsai đã từ chối đề nghị và trả lại mọi quà tặng và tiền cho ông Tu. Cũng theo người phát ngôn, ông Tsai đã bí mật ghi lại cuộc trao đổi với ông Tu.
Nếu bị kết án các tội danh cáo buộc nêu trên, nghi phạm đối mặt với án tù 10 năm theo những thay đổi về luật của cơ quan chức năng Đài Loan với những tội này.
D.Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.