Ông chủ Facebook tuyên bố sốc về kế hoạch "diệt tỷ phú" của ông Bernie Sanders

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CEO Facebook Mark Zuckerberg đã đưa ra một tuyên bố hết sức bất ngờ trong một buổi live-stream tiếp xúc với các nhân viên trong công ty vào hôm 3/10, sau khi một đoạn băng về cuộc họp tương tự bị rò rỉ hồi đầu tuần này.
Ông chủ Facebook tỏ ra...đồng cảm với phát ngôn "tỷ phú không nên tồn tại" của ông Bernie Sanders (Ảnh: Sky News)
Trong buổi live-stream hỏi đáp với nhân viên, Zuckerberg đã đề cập tới hàng loạt vấn đề và thậm chí nói về quan điểm chính trị của các ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ gồm ông Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren. Ông chủ Facebook cũng đặt ra câu hỏi rằng kiểu thông tin giả nào mà Facebook cần phải ngăn chặn, và cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra tại Vịnh San Francisco ảnh hưởng thế nào tới công ty này.
Khi được yêu cầu phản ứng trước bình luận mà ông Bernie Sanders đưa ra mới đây - trong đó nói rằng các tỷ phú không nên tồn tại - Zuckerberg đã đưa ra một quan điểm khá sốc, đặc biệt là khi mà quyền sở hữu Facbook đã giúp vị CEO này sở hữu khối tài sản hơn 69 tỷ USD.
"Tôi hiểu quan điểm của ông ta" - Zuckerberg nói - "Tôi không biết chính xác về ngưỡng của lượng tiền mà một người nên sở hữu, nhưng ở mức độ nào đó, không ai nên sở hữu quá nhiều tiền như vậy".
Ngoài ông Sanders, thượng nghị sỹ Warren thậm chí còn tung đòn công kích trực tiếp nhằm vào Facebook khi tuyên bố rằng công ty này nên bị tiêu hủy. Hãng tin The Verge trong hôm 1/10 vừa qua đã công bố một đoạn băng thu âm từ buổi tiếp xúc nhân viên của Facebook, tương tự như buổi live-stream vừa qua, trong đó Zuckerberg đã chỉ trích kịch liệt kế hoạch của bà Warren và nói rằng có thể kiện chính phủ Mỹ nếu như bà Warren đắc cử Tổng thống Mỹ.
Trong buổi live-stream hôm thứ Năm vừa qua, Zuckerberg thừa nhận rằng chính mình đã đưa ra những phát ngôn như trong cuộc băng bị rò rỉ, thêm rằng: "Không nên phản kháng bà ta thêm nữa".
Trước khi công bố về buổi tiếp xúc với nhân viên công ty này, Zuckerberg đăng tải trên Facebook rằng "sẽ là việc tốt khi cho mọi người xem diễn biến buổi hỏi đáp này". Ông chủ Facebook cũng cho rằng, nội dung của buổi hỏi đáp này bị rò rỉ chính là do mục đích nội bộ của nó.
Zuckerberg còn tự so sánh bản thân mình như một con robot cần được sạc điện và nói đùa trong buổi hỏi đáp: "Vào thời điểm này, những cuộc phỏng vấn mà tôi tham gia đã tồi tệ đến mức chả còn gì để mất nữa cả".
Anh cũng tiếp nhận một số câu hỏi liên quan tới công việc làm ăn của Facebook, trong đó nói rằng hơn 80% những người đang sử dụng dịch vụ hẹn hò mới của công ty đã quay trở lại dùng mỗi tuần, tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ lượng người dùng chính xác.
Khi được hỏi về việc Facebook ưu tiên ngăn chặn các danh mục thông tin sai lệch nào, Zuckerberg nói rằng mục tiêu của công ty là loại bỏ "những thông tin bịp bợm".
"Khi chúng tôi bàn về thông tin sai lạc, rất nhiều người chỉ tập trung vào một thông tin không rõ ràng, dù là có phần đúng hoặc có phần sai" - Zuckerberg nói - "Có rất nhiều thứ mà người ta nói là hoàn toàn sai sự thực. Đó là thứ mà tôi đang thực sự tập trung vào và đảm bảo sẽ ngăn chặn".
Ông chủ Facebook cũng nói rằng, với một trụ sở khổng lồ tại Menlo Park, bang California, Facebook giờ đang tập trung tăng trưởng nhân lực bên ngoài khu vực Vịnh San Francisco.
"Giá nhà ở đang tăng lên, giao thông thì rất tồi tệ" - Zuckerberg nói - "Có rất nhiều thứ mà chúng tôi đang cố gắng làm để xây dựng thêm nhà ở và giảm thiểu tình trạng tắc đường".
Huyền Chi (VietTimes /Theo CNBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.