'Vũ khí' mới lợi hại của Trung Quốc trong thương chiến với Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà phân tích cảnh báo dầu thô có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo mà Trung Quốc nhắm đến trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang khiến giá dầu thế giới lao dốc. Trong phiên giao dịch hôm 7/8, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua. Đây được xem là hệ quả sau tuyên bố áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc được Tổng thống Trump đưa ra hồi đầu tháng. 
Các nhà phân tích năng lượng dự đoán, để đáp trả đòn đánh mới nhất từ Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ hạn chế nhập khẩu dầu từ Mỹ hoặc đình trệ hoàn toàn toàn. 
Dầu thô có thể là vũ khí tiếp theo Trung Quốc nhắm tới trong thương chiến với Mỹ. (Ảnh: CNBC
Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), các nhà nhập khẩu dầu từ Trung Quốc gần đây quan tâm trở lại với dầu thô Mỹ khi nhập khẩu dầu tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, đạt 247.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5. 
Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường dầu mỏ Stephen Brennock của PVM Oil Associates cảnh báo các diễn biến mới trong thương chiến Mỹ-Trung mới đây có thể sẽ đảo ngược xu thế này. 
Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, là một trong những điểm đến hàng đầu của dầu thô Mỹ trong suốt nửa đầu năm 2018, thời điểm cuộc chiến thương mại giữa 2 bên chưa bùng phát. 
Khi Mỹ nổ phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến, lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ lập tức giảm mạnh. Bắc Kinh bắt đầu tìm tới nguồn cung mới là Iran bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ. 
CNBC dẫn dữ liệu hàng hải cho thấy các tàu chở dầu Iran âm thầm vận chuyển 12-14 triệu thùng dầu tới các hải cảng Trung Quốc từ tháng 1 đến 5/2019. Dòng chảy dầu này cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 
Matthew Smith, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData cho rằng Trung Quốc không còn quá nhiều vũ khí để so găng với Mỹ nên việc họ nhắm mục tiêu vào dầu thô là điều dễ hiểu. Nhưng kịch bản này nếu xảy ra sẽ là tin không vui với người mua hàng Trung Quốc. 
Michal Meidan, Giám đốc Chương trình Năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford nhận định Bắc Kinh có thể sẽ đánh thuế đáp trả với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm cả dầu thô nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng thuế từ đầu tháng 9 như ông thông báo. 
Song Hy (VTC News/Nguồn: CNBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.