TT Trump 'gật đầu' bán F-16 cho Đài Loan, TQ cảnh báo hậu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó với Mỹ nếu bán 66 máy bay chiến đấu F-16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan sau khi Tổng thống Trump cho biết chấp nhận thỏa thuận này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 19/8 cho biết việc bán tiêm kích F-16V của tập đoàn Lockheed Martin là "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc".
"Trung Quốc đã nhiều lần phản đối Mỹ về việc bán máy bay phản lực F-16V cho Đài Loan", bà Hoa nói trong một cuộc họp báo. Bà nói thêm rằng Mỹ nên tạm dừng việc mua bán này.
"Mỹ sẽ phải chịu tất cả các hậu quả do việc bán (F-16V) này gây ra", bà nói. "Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình dựa trên sự tiến triển của tình hình", SCMP.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói biện pháp cụ thể nào sẽ được thực hiện.
Một chiếc tiêm kích F-16V của Không quân Đài Loan cất cánh trong cuộc tập trận hồi tháng 5. Ảnh: SCMP.
Vào tháng 7, Bắc Kinh cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ liên quan đến thỏa thuận bán xe tăng, tên lửa và thiết bị liên quan trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, và nói rằng điều này làm tổn hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Liang Yunxiang, chuyên gia về các vấn đề quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, nói rằng một biện pháp đối phó mà Bắc Kinh có thể sử dụng là đình chỉ các cuộc trao đổi quân sự với Mỹ.
"Bắc Kinh cũng có thể cố gắng tăng áp lực lên hòn đảo, bao gồm tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự gần hoặc ở eo biển Đài Loan", ông Liang nói.
Ngày 18/9, ông Trump cho biết đã chấp thuận đề xuất bán tiêm kích cho Đài Loan - một động thái được thiết lập để tăng cường đáng kể các biện pháp phòng thủ cho hòn đảo tự trị. 
Nói chuyện với các phóng viên ở New Jersey cùng ngày, ông Trump nói rằng thỏa thuận sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn nhưng ông đã chấp thuận.
Một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất bốc cháy trong cuộc tập trận quân sự ở huyện Bình Đông của Đài Loan hồi tháng 5. Ảnh: AFP.
"Đó là 8 tỷ USD. Đó là rất nhiều tiền. Đó là rất nhiều việc. Và chúng tôi biết rằng họ (Đài Loan) sẽ sử dụng những chiếc F-16 này một cách có trách nhiệm", ông Trump nói.
Nếu thỏa thuận được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1992, Mỹ bán F-16 cho Đài Loan. Các yêu cầu trước đây liên quan tới loại máy bay này từ Đài Loan đã bị chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từ chối. Thay vào đó, Washington đề nghị nâng cấp phi đội hiện có của Đài Loan gồm khoảng 140 máy bay F-16A/B Block 20.
Trong nhiều tháng tiến triển chậm kể từ khi giao dịch được vạch ra vào đầu năm nay, một số nhà lập pháp và chuyên gia quốc phòng Mỹ cho rằng ông Trump đang sử dụng thỏa thuận này làm đòn bẩy để thu về thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm với Trung Quốc.
Văn phòng người đứng đầu Đài Loan và cơ quan ngoại giao tán thành thông báo của Tổng thống Trump, đồng thời gọi đây là "tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Mỹ đối với an ninh của vùng lãnh thổ và thỏa thuận sẽ giúp duy trì sự ổn định của khu vực".
Hà Lan (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.