Hé lộ "thỏa thuận ngầm" giữa Trung Quốc và Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo bà Zhang Jie, người đứng đầu Khoa An ninh và Các Vấn đề Quốc tế của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), việc Trung Quốc và Campuchia đạt được thỏa thuận ngầm với nhau đang trở thành đề tài đáng chú ý.
Vào ngày 29/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố trước các phóng viên nước ngoài rằng Campuchia trong năm nay đã chi thêm 40 triệu USD để mua vũ khí từ Trung Quốc, sau khi hai nước ký kết một thỏa thuận cung cấp vũ khí trước đó có trị giá 290 triệu USD. Ông Hun Sen cho biết Campuchia đã mua hàng chục ngàn vũ khí từ Trung Quốc với mục tiêu “củng cố thêm cho lực lượng quân đội”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng phát biểu trước các thủy thủ Trung Quốc ở Biển Đông.
Thủ tướng Hun Sen không nói rõ Campuchia mua những loại vũ khí nào từ Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều hãng thông tấn nước ngoài đưa tin rằng Thủ tướng Campuchia đã “hé lộ những thông tin hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí với Trung Quốc” với “mức độ chi tiết đến bất thường”.
Chuyên gia Trung Quốc Zhang Jie giải thích lý do vì sao phương Tây đang ngày càng chú ý đến sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia.
“Tôi tin rằng sự chú ý dành cho hoạt động hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và các nước ở Châu Á – Thái Bình Dương có liên quan chặt chẽ đến cái gọi là “thuyết mở rộng quân sự của Trung Quốc”. Phương Tây đang đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau vào một số thời điểm, ví dụ như khi tàu chiến Trung Quốc đến thăm cảng Sihanoukville của Campuchia”, bà Zhang cho biết.
Chuyên gia Trung Quốc cũng nhắc đến một số ví dụ về những hoạt động quân sự của phương Tây ở Biển Đông: “Chiến lược Quốc phòng ở Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ đang mở rộng ra đến khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, một số nước như Anh và Pháp cũng đã triển khai tàu chiến đến Biển Đông và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.
“Có thể coi rằng các nước lớn đã gia tăng chi tiêu quân sự và nâng cao sự hiện diện quân sự ở Châu Á. Trong khi đó chiến lược của Trung Quốc vẫn không có nhiều thay đổi”, bà Zhang cho biết. “Mục tiêu chính của những hoạt động của phương Tây là nhằm cản trở sự lớn mạnh về ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc, vì vậy các hoạt động hợp tác quân sự của Trung Quốc và các nước lân cận đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của phương Tây”.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên quốc tế, Thủ tướng Hun Sen một lần nữa chỉ trích những thông tin rằng giữa Trung Quốc và Campuchia có một thỏa thuận bí mật cho phép tàu chiến của Bắc Kinh sử dụng Căn cứ Hải quân Ream nằm trên vịnh Thái Lan của Campuchia, đồng thời gọi đây là một sự “bịa đặt”.
Anh Tuấn (Infonet/lược dịch)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.