Giới đầu tư Trung Quốc đổ bộ ồ ạt, bất động sản Campuchia bùng nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ tiền ồ ạt vào nền kinh tế Campuchia, khiến nhu cầu bất động sản tại quốc gia Đông Nam Á này bùng nổ.
Theo South China Morning Post, khoảng 2 triệu người Trung Quốc đã đến Campuchia trong năm 2018, chiếm 1/3 lượng khách quốc tế và tăng đến 67% so với năm 2017. Họ cũng là nhóm khách nước ngoài lớn nhất đến Campuchia.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), gần 25% trong số đó đến với mục đích kinh doanh. “Môi trường kinh doanh thuận lợi, tình hình chính trị ổn định đã thu hút nhiều nhà đầu tư và khách du lịch Trung Quốc đến với Campuchia”, ông Timothy McNally, Chủ tịch NagaCorp, nhận xét.
NagaCorp là tập đoàn kinh doanh khách sạn, giải trí lớn nhất Campuchia, nổi tiếng với khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc NagaWorld ở thủ đô Phnom Penh. Đặc biệt, NagaCorp được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong.
 
NagaWorld, khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc ở Phnom Penh. Ảnh: Josh Ye.
“Năm 2009, NagaWorld chỉ có một tòa nhà, và phía sau chúng tôi chỉ là các công trình của Bộ Ngoại giao và Quốc hội. Vùng đất này vào thời điểm đó hoàn toàn trống vắng. Nhưng ngày nay, xung quanh khu vực chúng tôi là hàng loạt khách sạn, tòa nhà văn phòng cao tầng, và những khu dân cư mới mẻ”, ông McNally nhận xét.
Trung Quốc là nhà viện trợ và đầu tư lớn nhất ở Campuchia, đã rót hàng tỷ USD để hỗ trợ phát triển và cho Campuchia vay tiền thông qua sáng kiến "Vành đai và Con đường".
Việc các nhà đầu tư Trung Quốc lũ lượt kéo đến đã dẫn tới sự bùng nổ xây dựng tại Phnom Penh. Giá nhà cho thuê tại thủ đô Campuchia tăng khoảng 8% đến 10%, giá bán cũng tăng 15% mỗi năm.
Bất động sản Campuchia trở thành "nơi trú ẩn" lý tưởng để các nhà đầu tư Trung Quốc "tránh bão" trước nguy cơ đồng NDT mất giá và kinh tế Trung Quốc hạ nhiệt vì chiến tranh thương mại với Mỹ.
 
Thị trường bất động sản Campuchia đang bùng nổ. Ảnh: Bloomberg. 
Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Campuchia phê duyệt hàng loạt dự án bất động sản với tổng đầu tư lên đến 2,7 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2019, tăng 67% so với năm 2018.
Nền kinh tế Campuchia duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7,7% mỗi năm từ 1995 đến 2018. Tuy nhiên WB cảnh báo tăng trưởng của nước này có thể bị ảnh hưởng do nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn. 
Dù vậy, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến nhiều công ty Trung Quốc di dời nhà máy đến các quốc gia có chi phí thấp hơn như Campuchia.
Các quan chức ngành du lịch Campuchia dự kiến lượng khách du lịch đến nước này sẽ tăng lên 12 triệu/năm vào năm 2025, với 5 triệu du khách đến từ Trung Quốc.
Minh Đức (Zing.vn/Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.