Căng thẳng đến đỉnh điểm, Iran chặn bắt tàu chở dầu của Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Iran cho biết vừa bắt giữ một tàu gắn cờ Anh ở eo biển Hormuz hôm 19/7 nhưng theo quan chức Mỹ hành động của Tehran còn vượt xa tuyên bố của nước này.
 
Hình ảnh tàu Stena Impero từ máy bay không người lái của Iran
Tờ CNN dẫn tin từ hãng truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vừa bắt giữ tàu chở dầu gắn cờ Anh Stena Impero vì cáo buộc con tàu "vi phạm quy định quốc tế". Các quan chức Anh và Mỹ cũng xác nhận tàu Stena Impero bị Iran bắt giữ.
Theo nguồn tin quân sự Iran, tàu chở dầu Stena Impero đã tắt máy theo dõi và phớt lờ cảnh báo của Tehran. Con tàu 30.000 tấn thuộc sở hữu của công ty Stena Bulk và đang trong hành trình tới cảng Al Jubail của Ả Rập Saudi.
Công ty Stena Bulk thông báo rằng tàu Stena Impero bị tiếp cận bởi các xuồng nhỏ và một trực thăng khi đang di chuyển tại eo biển Hormuz trong vùng biển quốc tế.
Cuối ngày 19/7, quan chức Mỹ chia sẻ với CNN rằng Mesdar, một tàu chở dầu khác thuộc sở hữu của Anh nhưng gắn cờ Liberia cũng bị bắt giữ. Tuy nhiên, quan chức Iran phủ nhận thông tin này. "Con tàu chỉ bị tạm dừng và được thông báo ngắn gọn về an ninh hàng hải bởi giới chức Iran", Press TV đưa tin.
Norbulk Shipping, Công ty chủ quản của Mesdar, xác nhận trong một tuyên bố rằng con tàu đã được thả. "Liên lạc đã được nối lại với tàu Mesdar và các binh sĩ có vũ trang đã rời tàu. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và Mesdar tiếp tục hành trình của nó ngay sau đó", đại diện công ty Norbulk Shipping chia sẻ.
Ngay sau vụ việc, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt lập tức cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu hậu quả vì đã bắt giữ 2 tàu chở dầu của Anh tại vùng Vịnh.
"Chúng tôi sẽ đáp trả theo cách được cho là quyết liệt nhất nhưng sẽ không dùng tới biện pháp quân sự", hãng RT dẫn lời ông Hunt cho biết. Ngoại trưởng Anh cũng hy vọng tìm kiếm được cách giải quyết căng thẳng tại vùng Vịnh với Iran bằng con đường ngoại giao.
Căng thẳng giữa Tehran và London bùng phát sau khi một tàu chở dầu của Iran bị Hải quân Anh bắt giữ hôm 4/7 tại Gibraltar. Anh cáo buộc tàu Iran vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Syria. 
Iran phủ nhận cáo buộc và cho rằng Anh hành động theo sự giật dây của Mỹ. Tehran yêu cầu Anh thả tàu dầu nếu không sẽ có biện pháp đáp trả.
Trước thái độ quyết liệt của Iran, Anh phải điều tàu chiến tới bảo vệ các tàu thuyền của mình đi qua khu vực vịnh Ba Tư đồng thời ra điều kiện thả tàu dầu của Iran nếu Tehran đảm bảo tàu của mình không tới Syria.
Nguyễn Thái (Dân Việt/ CNN, RT) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.