Iran "sớm muộn" sẽ tấn công tàu Anh nếu London không thả tàu chở dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận định này được một cựu Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Anh - Iran dâng cao sau vụ tàu chở dầu của Tehran bị bắt giữ hồi đầu tháng 7.
 
Cựu Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh cảnh báo việc Iran tấn công tàu Anh chỉ là vấn đề thời gian nếu tàu dầu Grace 1 của Iran không được thả (ảnh minh họa)
Tờ The Sun hôm 14/7 đưa tin, đại tá Kemp, cựu Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh cảnh báo khi tàu chở dầu Grace 1 của Iran vẫn bị giữ lại ở Gibraltar, Tehran sẽ luôn nung nấu ý định trả thù và Hải quân Hoàng gia Anh cần chuẩn bị để sẵn sàng đáp trả.
"Lần tới, khi có một sự bế tắc ở vịnh Ba Tư, Hải quân Hoàng gia Anh phải có động thái cứng rắn, gửi tới Iran thông điệp mạnh nhất. Không phải nghi ngờ gì nữa, việc Tehran tấn công tàu Anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ khi Iran gặp phải sự kháng cự gay gắt, họ mới hiểu được thông điệp của chúng ta", Mail dẫn lời đại tá Kemp cho biết.
Hồi tháng 6, Iran bị cáo buộc tấn công hai tàu chở dầu bằng mìn và cảnh báo "hậu quả" cũng được Tehran đưa ra sau khi Hải quân Hoàng gia Anh bất ngờ bắt giữ tàu dầu Grace 1 vì nghi ngờ cung cấp dầu cho Syria.
Trong những đe dọa mới nhất, Abbas Mousavi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước IRNA: "Đây là một cuộc chơi nguy hiểm và chúng tôi khuyên nước Anh không nên xen vào dưới sự tác động của Mỹ". Ông Mousavi nói thêm: "Chúng tôi yêu cầu Anh thả tàu dầu của Iran ngay lập tức".
Kazem Sedighi, giáo sĩ hàng đầu ở Iran, cũng cảnh báo: "Anh sẽ nhận được 'cái tát trời giáng' từ Iran vì hành động liều lĩnh và cẩu thả".
Vụ Anh bắt giữ tàu dầu của Iran thổi bùng căng thẳng giữa London và Tehran. Tới mức, Anh phải điều tàu chiến nhằm tăng cường an ninh cho các tàu nước này di chuyển gần lãnh thổ Iran. London còn cáo buộc Tehran điều 5 xuồng cao tốc thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) chặn bắt tàu chở dầu British Heritage của Anh đang di chuyển ra khỏi vịnh Ba Tư. Iran phủ nhận cáo buộc này.
Theo thông tin mới nhất từ RT, Anh chấp thuận thả tàu chở dầu của Iran bị quân đội Anh bắt giữ tại Gibraltar tuần trước nếu Tehran đảm bảo tàu chở dầu của mình không tới Syria.
Thông tin này được Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt trao đổi với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif trong một cuộc điện đàm.
Iran nhiều lần tuyên bố tàu dầu nước này không bao giờ có ý định tới Syria nhưng dường như điều này chưa thuyết phục được giới chức Anh và Gibraltar. Họ cần một sự đảm bảo chắc chắn hơn.
Nguyễn Thái (Dân việt/ The Sun)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.