Thêm tàu chở dầu cho Iran bị bắt, nguy cơ chiến tranh cận kề?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguy cơ Iran thực hiện lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công mọi tàu hàng đi qua đây ngày càng trở nên rõ ràng sau khi lại có thêm tàu chở dầu cho họ bị bắt giữ.
Mới tuần trước, một tàu chở dầu cỡ lớn của Iran mang tên Grace 1 đã bị lính thủy đánh bộ Anh đột kích bắt giữ khi nó đang trên đường đi qua eo biển Gibralta.
Phía Anh cáo buộc rằng con tàu đã vi phạm lệnh cấm vận được Mỹ và phương Tây áp đặt khi đang lén lút chở dầu thô cho Syria, dĩ nhiên Tehran đã bác bỏ điều này.
Iran sau đó đã đưa ra phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, họ đe dọa rằng nếu như Anh không nhanh chóng trả tàu cùng hàng hóa cho mình thì sẽ bắt giữ tàu của Anh để trả đũa.
Ngoài ra Iran cũng để ngỏ khả năng thực hiện lời đe dọa cũ đó là đóng cửa eo biển Hormuz và ngăn chặn không cho bất cứ một tàu chở dầu quốc tế nào đi qua đây.
Trong khi căng thẳng cũ chưa lắng dịu thì hãng thông tấn Fars lại cho biết một tàu Ukraine chở dầu thô của Iran đã bị Ai Cập bắt giữ cách đây 10 ngày khi vượt qua kênh đào Suez, hôm qua Ai Cập đã mở phiên tòa xét xử 6 người vì tội làm gián điệp cho Iran.
Bối cảnh trên khiến cho nguy cơ Iran quyết tâm "chơi rắn" trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi gần như họ đã bị dồn vào đường cùng và không thể lùi lại phía sau.
Mới đây Tướng Hossein Salami - Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định họ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và lực lượng vũ trang Iran hiện đã đủ mạnh để đánh bại kẻ thù trong bất kỳ cuộc chiến tranh trên bộ nào.
Ngoài ra Bộ trưởng Các vấn đề Văn hóa và Xã hội Iran, ông Hossein Nejat cũng cảnh báo rằng tất cả các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.
Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi tới thăm một căn cứ không quân đã nhắc lại lời đe dọa xóa sổ Israel trong 30 phút được Iran đưa ra và tuyên bố Tel Aviv có đủ phương tiện để làm phá sản chiến lược của Tehran.
Thủ tướng Israel cảnh báo rằng cách tiêm kích tàng hình F-35I Adir của nước này có thể dễ dàng xâm nhập lãnh thổ Iran và thực hiện đòn tấn công mà Tehran chẳng thể nào chống đỡ.
Trên thực địa, hải quân Anh đã khẩn cấp điều biên đội tàu chiến gốm khinh hạm HMS Montrose và tàu quét mìn HMS Ramsey hộ tống tàu dầu cỡ lớn Pacific Voyager của nước này đi qua eo biển Hormuz.
Động thái này của hải quân Anh được cho là sẵn sàng ứng phó trước đe dọa của Iran về việc sẽ bắt giữ tàu dầu của Anh để trả đũa siêu tàu dầu của họ bị bắt giữ ở eo biển Gibralta.
Tổng hợp tất cả những sự kiện đang dồn dập diễn ra tại vùng Vịnh thì có thể nhận thấy rằng chỉ cần một bên tỏ ra thiếu kiềm chế thì ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ bùng phát mạnh mẽ.
Nguy hiểm nhất hiện nay chính là chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một trong hai bên sẽ đồng ý nhượng bộ, cũng như chưa có quốc gia nào đủ khả năng làm trung gian hòa giải.
 Bạch Dương (ANTD.VN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.