HQ rúng động vụ 1.600khách thuê phòng bị quay lén và phát trựctiếp trên Internet

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 1.600 người đã bị quay lén trong các phòng khách sạn ở Hàn Quốc. Những thước phim quay lén này còn được phát sóng trực tuyến qua ứng dụng live-stream cho nhóm đối tượng trả tiền xem.
Máy quay lén bị phát hiện có trong ổ điện và máy sấy tóc trong khách sạn. Ảnh: CNN
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 20/3 công bố kết quả điều tra, trong đó hai đối tượng nam giới đã bị bắt và một cặp đôi khác đang bị điều tra do liên quan tới hành vi phạm tội này.
42 phòng trong số 30 khách sạn, nhà nghỉ tại 10 thành phố Hàn Quốc đang bị điều tra. Cảnh sát cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các khách sạn thông đồng với hành vi phạm tội này.
Kênh truyền hình CNN dẫn tuyên bố của Cục điều tra mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đưa tin camera được giấu kín trong hộp sau của TV, ổ điện, chỗ để máy sấy tóc...
Hình ảnh quay lén sẽ được đăng tải trực tiếp lên một trang web có trên 4.000 thành viên, trong đó 97 thành viên trả phí 44,95 US/tháng (tương đương 1 triệu đồng) để có những tính năng thêm, như xem lại những cảnh quay phát sóng trực tiếp. Từ tháng 11/2018 đến thời điểm phát hiện bê bối, dịch vụ “bẩn” này đã thu được 6.000 USD.
“Trước đây đã từng có một vụ tương tự khi các máy quay phi pháp được lắp đặt trong phòng khách sạn và quay lén khách thuê phòng. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên cảnh sát bắt quả tang video được phát sóng trực tiếp trên Internet”, cảnh sát cho biết.
Từ lâu, Hàn Quốc luôn gặp vấn đề nghiêm trọng với tình trạng camera quay lén. Năm 2017, hơn 6.400 vụ việc quay lén đã bị phát giác và khai báo với cảnh sát. Con số này gấp 2,5 lần so với 2.400 vụ năm 2012.
Năm ngoái, hàng chục nghìn phụ nữ đã đổ ra đường phố Seoul và các thành phố lân cận biểu tình phản đối hành động bất hợp pháp này, với phong trào mang tên “Cuộc sống của tôi không phải là phim khiêu dâm cho các người”.
Phản ứng trước vấn đề này, thủ đô Seoul đã hình thành một biệt đội thanh tra nữ giới. Đơn vị này chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên 20.000 nhà vệ sinh công cộng tại thành phố để ngăn chặn các đối tượng xấu lắp đặt máy quay lén.
Một số nhà phê bình cho rằng động thái này cũng chỉ giải quyết bề nổi đối với vấn đề xã hội, chứ chưa đi sâu triệt tận gốc.
Cô Lee Ji-soo, một chuyên gia máy tính giúp phụ nữ xóa bỏ các hình ảnh bị quay lén đăng tải lên Internet, cho biết năm ngoái công ty cô làm việc nhận được nhu cầu tăng vọt kể từ khi các cuộc biểu tình gây chú ý.
“Điểm chung nhất mà các khách hàng tìm đến công ty tôi là họ thực sự đau lòng, ‘Tôi muốn chết’, ‘Tôi không thể rời khỏi nhà’ là những câu họ hay nói. Đặc biệt là những nạn nhân bị quay lén, họ nghĩ rằng khi gặp mọi người trên phố, họ cảm giác những người kia sẽ nhận ra họ”, cô Lee lý giải nỗi hoảng sợ của các khách hàng.
Tháng 1/2019, một đối tượng là chủ một trang web khiêu dâm Hàn Quốc đã phải nhận phán quyết 4 năm tù và khoản tiền phạt 1,2 triệu USD. Trang web Soranet, bị đóng cửa năm ngoái, là một trang web nổi tiếng với việc đăng tải video và hình ảnh sử dụng camera giấu kín.
Hồng Hạnh (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.