Hôm nay (7-5), ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào lúc 10 giờ sáng (14 giờ Hà Nội) hôm nay 7-5, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới (2018-2024).

Hôm nay (7-5), Tổng thống Nga Putin tuyên thệ nhậm chức
Hôm nay (7-5), Tổng thống Nga Putin tuyên thệ nhậm chức


Trước đó, hãng Ria Novosti đưa tin, Điện Kremlin xác nhận rằng buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới của ông Vladimir Putin được tổ chức vào ngày 7-5. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, đó là vào ngày 7-5, 2 ngày trước khi Nga tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Phát xít 9-5.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, kể từ ngày 7-5, sau khi Tổng thống tuyên thệ nhậm chức, phù hợp với Hiến pháp Liên bang Nga, chính phủ hiện tại phải tuyên bố giải tán để thành lập chính phủ mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Aleksey Kondrachev cho hay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin, các cơ quan chính phủ của nước này dự kiến sẽ có những thay đổi nhân sự lớn.

Theo ông Kondrachev, những thay đổi nhân sự là để thực hiện nhiệm vụ mà Tổng thống Putin đặt ra trong bản Thông điệp hàng năm đọc trước Quốc hội, đó là tạo ra bước phát triển vượt trội về công nghệ và đa dạng hóa nền kinh tế, tạo tiền đề để trở thành nền kinh tế tiên phong sau 20 năm nữa.

Nga sẽ có chính sách nhân sự mới đề cao năng lực của cán bộ, ủng hộ các nhân sự trẻ. Ngoài ra, chính sách trừng phạt của phương Tây khiến Nga phải chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, vì vậy trong chính phủ có thể xuất hiện thêm các bộ mới.

Ông Kondrachev cho rằng, trong nhiệm kỳ Tổng thống mới, chính sách đối ngoại của Nga cũng sẽ thay đổi. Trong bối cảnh có quá nhiều vi phạm luật pháp quốc tế, chà đạp lên cơ sở của nền an ninh quốc tế trên thế giới, Nga sẽ phải tăng cường tìm kiếm các biện pháp củng cố năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia ở định dạng cứng rắn hơn.


 

 Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny
Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny



Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Nga đã bắt giữ hàng chục người ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên khắp cả nước nổ ra trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin nhiệm kỳ thứ 4.

Ông Navalny, người bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 3-2018, đã kêu gọi người dân Nga tổ chức tuần hành trên khắp cả nước trước thềm lễ nhậm chức của ông Putin. Theo những cơ quan giám sát độc lập, các cuộc biểu tình bắt đầu tại vùng Viễn Đông và vùng Siberia, nơi hàng chục người biểu tình đã bị bắt giữ.

Trong khi đó, hãng AP và Sky News đưa tin ông Navalny đã bị bắt trong một cuộc biểu tình tại Moscow.

Đức Dũng lược dịch (infonet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.