Tìm thấy 32 thi thể nạn nhân rơi máy bay ở Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thi thể của 7 nạn nhân trong vụ rơi máy bay ngày Chủ nhật ở Iran đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn ngày 21-2, Reuters dẫn nguồn tin từ Mizan, trang tin chính thức của ngành tư pháp Iran.
Máy bay cứu hộ đi tìm các nạn nhân - Ảnh: được cung cấp cho REUTERS
Máy bay cứu hộ đi tìm các nạn nhân - Ảnh: được cung cấp cho REUTERS
Tất cả 65 người trên máy bay đều thiệt mạng.
Chiếc máy bay đâm vào một đỉnh núi phía tây nam Iran và rơi xuống vùng núi non hiểm trở và lạnh giá tại đây.
Theo truyền thông Iran, đã có 32 thi thể được tìm thấy và nhiều thi thể còn lại vẫn đang bị chôn vùi dưới băng tuyết.
Mohsen Momeni, giám đốc chi nhánh ở Isfahan của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ trả lời hãng thông tấn Mehr ngày thứ tư, 21-2: "Nhóm cứu hộ đầu tiên đến hiện trường đã đưa về được một số thi thể và đã bàn giao cho đội ngũ y bác sĩ ở chân núi".

Xe cấp cứu và chờ dưới chân núi gần hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Semirom , Iran - Ảnh: REUTERS/Tasnim News Agency
Xe cấp cứu và chờ dưới chân núi gần hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Semirom , Iran - Ảnh: REUTERS/Tasnim News Agency
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy.
Chiếc máy bay của hãng Aseman Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar ngày chủ nhật, 50 phút sau khi cất cánh từ Tehran tới thành phố Yasuj ở phía tây nam. Quân đội Iran xác định được vị trí máy bay rơi là ở tỉnh Isfahan .
Nhiệt độ băng giá và địa hình núi non hiểm trở đã cản trở hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay và càng khắc sâu thêm nỗi đau và sự phẫn nộ của thân nhân các nạn nhân. Nhiều người đổ lỗi cho các biện pháp chế tài kéo dài nhiều thập niên đã dẫn tới việc Iran có tổ máy bay nghèo nàn. Chiếc máy bay bị rơi là máy bay hai động cơ tuốc bin cánh quạt ATR 72 được đưa vào sử dụng đã hơn 24 năm.
 Đội cứu hộ đi tìm kiếm hiện trường rơi máy bay - Ảnh: được cung cấp cho REUTERS
Đội cứu hộ đi tìm kiếm hiện trường rơi máy bay - Ảnh: được cung cấp cho REUTERS
Dẫn nguồn từ trang web về an ninh hàng không của Tổ chức An toàn bay, hãng Reuters cho biết chiếc máy bay bị rơi này mới được đưa vào sử dụng trở lại ba tháng trước, sau 6 năm không được sử dụng.
Hơn 100 người dân đã biểu tình phản đối vào ngày 19-2 bên ngoài văn phòng chính quyền địa phương ở quận Dena Kooh, kêu gọi những người xử lý vụ việc từ chức vì thông báo đã tìm thấy xác chiếc máy bay rơi nhưng sau đó phủ nhận vào ngày thứ Hai.
Chánh Văn phòng Tổng thống Iran , ông Mahmoud Vaezi, nói: "Bất kỳ cá nhân nào có hành động có thể dẫn đến vụ tai nạn đều sẽ bị trừng trị".
Nhiều vụ rơi máy bay đã xảy ra tại Iran trong những thập niên gần đây.
Năm 2011, một máy bay Boeing 727 rơi ở vùng tây bắc Iran vào, khiến 78 người thiệt mạng. Năm 2009, chiếc máy bay Tupolev của hãng Caspian Airlines rơi trên đường đi Armenia làm chết 168 người trên khoang. Năm 2003, một máy bay vận tải quân sự rơi ở phía đông nam Iran, 276 quân nhân thuộc Đội Vệ binh Cách mạng cùng phi hành đoàn thiệt mạng.
Tehran đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã khiến nước này không thể mua máy bay mới hoặc nhập khẩu linh kiện.
Hồng Vân (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.