Nga điều tra hình sự vụ máy bay AN-148 rơi khiến 71 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga ngày 11-2 đã tiến hành điều tra và khởi tố hình sự vụ máy bay Antonov AN-148 rơi khiến 71 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ rơi máy bay ở Nga. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ rơi máy bay ở Nga. Ảnh: Reuters
Ngày 11-2, một máy bay Antonov AN-148 của Hãng Hàng không Saratov Airlines bay tuyến Moscow - Orsk đã mất tín hiệu khi vừa cất cánh được 4 phút từ sân bay Domodedovo và rơi lúc 14h27 xuống khu vực Ramenski ở ngoại ô Moscow.
Theo thông tin của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, vụ tai nạn làm toàn bộ 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trong số 65 hành khách có 3 trẻ em và 1 người Azerbajan. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Tình trạng khẩn cấp đã điều đội cứu hộ hơn 300 người và 20 phương tiện kỹ thuật đến hiện trường để giải quyết sự cố.
Các mảnh vỡ của chiếc máy bay AN-148 rơi rải rác trên một khu vực rộng 1km2. Tuy nhiên, do tuyết rơi nhiều và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đội cứu hộ chưa thể tiếp cận mọi mảnh vỡ của máy bay. Hiện đã tìm được 1 hộp đen của chiếc máy bay và 2 thi thể người bị nạn. Công việc cứu hộ vẫn tiếp diễn cả ngày đêm.
Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo giả thiết ban đầu thì có thể do thời tiết xấu, lỗi của phi công hoặc lỗi kỹ thuật. Hiện vụ việc đã được khởi tố hình sự và chuyển cho bộ phận nòng cốt của Uỷ ban điều tra Nga chịu trách nhiệm điều tra.
Tổng thống Nga Putin khi được báo cáo về vụ tai nạn đã hủy chuyến công tác tại Sochi, đồng thời chỉ thị Chính phủ phải huy động mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành để giải quyết hậu quả vụ tai nạn máy bay.
Thủ tướng Nga Medvedev đã thành lập Ủy ban giải quyết hậu quả vụ tai nạn máy bay và chỉ định Bộ trưởng Bộ Giao thông Maksim Sokolov đứng đầu uỷ ban này.
Tổng thống Putin, Thủ tướng Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên Bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin và nhiều quan chức khác của Nga, đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Nguyên thủ nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới nước Nga và gia đình những người thiệt mạng.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Nga Maksim Topilin, các hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả 2 triệu ruble mỗi người, ngoài ra thành viên phi hành đoàn sẽ được bồi thường thêm 1 triệu ruble mỗi người. Thân nhân của những người thiệt mạng sẽ được trợ cấp ngay lập tức 100.000 ruble.
Tỉnh trưởng tỉnh Moscow Andrei Vorobjev cho biết, mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay sẽ được bồi thường 1 triệu ruble từ ngân sách của tỉnh.
Đồng thời, đại diện toàn quyền của Tổng thống tại khu vực liên bang Privolzski Mikhail Bobich tuyên bố, gia đình những người thiệt mạng ngoài bảo hiểm chi trả sẽ được nhận thêm 1 triệu ruble. Tỉnh Orenburg đã tuyên bố ngày 13/02 là ngày để tang những người thiệt mạng.
Chiếc máy bay AN-148 bị nạn của Hãng Hàng không Saratov Airlines, được sản xuất năm 2010, đưa vào sử dụng từ tháng 6 cùng năm. Cơ trưởng máy bay là phi công lão luyện Valery Gubanov, đã có hơn 5.000 giờ bay và bay trên loại máy bay này 2.146 tiếng.
Thành Phương (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.