Phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phản ứng trước việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung có  tên gọi "Người bảo vệ Ulchi" bắt đầu từ hôm nay, ngày 21-8, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều nay, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận này không có lợi cho tình hình khu vực đồng thời hối thúc các bên liên quan cần tích cực nghiên cứu với đề xuất "Hai tạm dừng" của Trung Quốc.
 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.

Phát biểu tại buổi họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng, hiện nay, tình hình bán đảo Triều Tiên đang ở vào giai đoạn hết sức nhạy cảm và rất mong manh. Những nước liên quan trực tiếp như Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc cần thể hiện những cố gắng thực chất để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đối với cuộc tập trận chung "Người bảo vệ tự do Ulchi" giữa Mỹ và Hàn Quốc, bà Hoa Xuân Doanh nói: "Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc không có lợi cho tình hình đang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, không có lợi cho nỗ lực kêu gọi các bên đàm phán. Chúng tôi kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc và các bên liên quan cần nhìn nhận và nghiên cứu tích cực đề xuất "Hai tạm dừng" của Trung Quốc, có các hành động mang tính xây dựng làm giảm căng thẳng, góp phần thúc đẩy các bên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

Bà Hoa Xuân Doanh cũng cho biết, việc Trung Quốc quan tâm là cuộc tập trận có góp phần tăng cường lòng tin, có góp phần làm giảm căng thẳng hay không chứ không phải là quy mô, số lượng binh sỹ tham gia. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh cho rằng, bản chất vấn đề trên bán đảo Triều Tiên chính là vấn đề an ninh, chỉ có thể thông qua đàm phán, giải quyết hợp lý quyền lợi và an ninh của các bên liên quan mới có thể mở ra cánh cửa giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hoà bình. Bà Hoa Xuân Doanh cũng bày tỏ hy vọng các bên cần đánh giá đề xuất "Hai tạm dừng" của Trung Quốc một cách tích cực, đây chính là cách gải quyết hợp lý nhất trong giai đoạn hiện nay.

Đề xuất "Hai tạm dừng" hay còn gọi là cách tiếp cận "Hai phương thức" do Trung Quốc đưa ra để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc cần dừng các cuộc tập trận chung còn Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân và các vụ phóng tên lửa, các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Hà Thắng - Đinh Tuấn/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.