Máy bay Ai Cập rơi tại Địa Trung Hải: Đã tìm thấy một số mảnh vỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông Hy Lạp đưa tin, tàu quân sự đã phát hiện 2 mảnh vỡ đang trôi dạt ở khu vực cách đảo Crete của Hy Lạp khoảng 370 km về phía Nam.

Một số mảnh vỡ của máy bay Ai Cập được phát hiện gần ần khu vực máy bay mất liên lạc. (Ảnh minh họa: KT)
Một số mảnh vỡ của máy bay Ai Cập được phát hiện gần ần khu vực máy bay mất liên lạc. (Ảnh minh họa: KT)


Một tàu quân sự của Hy Lạp đã tìm thấy mảnh vỡ từ chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập bị mất tích sáng 19-5 khi bay qua khu vực Nam Địa Trung Hải.

Hãng tin RT của Nga cho biết, đã có 2 mảnh vỡ được tìm thấy gần khu vực máy bay mất liên lạc. Trong khi Reuters dẫn nguồn tin quân đội Hy Lạp cho biết đây là những mảnh nhựa được sơn 2 màu trắng và đỏ. Những mảnh vỡ này đang trôi dạt ở khu vực cách đảo Crete của Hy Lạp khoảng 370 km về phía Nam.

Kênh truyền hình nhà nước Hy Lạp ERT cũng đưa tin: Có thêm 2 mảnh vỡ màu da cam được phát hiện tại cùng khu vực này.

Trước đó, nhà chức trách Hy Lạp cho biết, họ không nhận được bất cứ tín hiệu khẩn cấp nào từ chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập trước khi nó mất tích.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Hy Lạp, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập tiến vào không phận Hy Lạp lúc 2 giờ 24 phút sáng 19-5. Liên lạc cuối cùng của phi công với các kiểm soát viên không lưu Hy Lạp là vào lúc 2 giờ 48 phút và chiếc máy bay đã bay qua đảo Kos của Hy Lạp mà không có bất cứ thông báo bất thường gì.

Chiếc máy bay đã ra khỏi không phận Hy Lạp sau khi đột ngột mất tín hiệu trên màn hình radar. Theo giới chức Hy Lạp, chiếc máy bay mất tích lúc 3 giờ 29 phút khi đang ở trong không phận Ai Cập.

Hiện Cơ quan Hàng không dân dụng Hy Lạp và Bộ Quốc phòng nước này đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin từ các hãng truyền thông trong nước cho biết, thuyền trưởng của một tàu chở khách đã nhìn thấy “một ánh sáng lóe lên” trên bầu trời tại khu vực phía Nam đảo Karpathos của Hy Lạp.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập chở theo 66 người gồm 56 hành khách, 7 phi hành đoàn và 3 nhân viên an ninh đi từ Paris tới Cairo. Trong số hành khách có 30 người Ai Cập và 15 người Pháp. Máy bay này đã mất liên lạc sau khi ra khỏi không phận Hy Lạp.

Ngay từ sáng nay, Hy Lạp đã cử tàu hải quân tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cùng với Ai Cập và Pháp.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.