​Ai Cập yêu cầu Pháp, Hy Lạp cung cấp dữ liệu về MS804

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công tố viên Ai Cập ngày 23-5 chính thức yêu cầu Pháp và Hy Lạp cung cấp dữ liệu về chiếc máy bay bị rơi của hãng hàng không EgyptAir.

Các mảnh vỡ tìm thấy trên Địa Trung Hải thuộc về máy bay mang số hiệu MS804 của EgyptAir - Ảnh: Reuters
Các mảnh vỡ tìm thấy trên Địa Trung Hải thuộc về máy bay mang số hiệu MS804 của EgyptAir - Ảnh: Reuters


Trong khi đó, những phần thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn hàng không này bắt đầu được chuyển đến một nhà xác tại Cairo để tiến hành nhận dạng bằng ADN.

Reuters cho biết chuyến bay mang số hiệu MS804 bay từ Paris đến Cairo đã biến mất khỏi màn hình ra-đa hôm 19-5 khi tiến vào không phận Ai Cập trên Địa Trung Hải. 10 phi hành đoàn và 56 hành khách trên máy bay này được cho là đã thiệt mạng.

Công tố viên Nabil Sadek của Ai Cập đã yêu cầu người đồng cấp phía Pháp trao văn bản, những đoạn băng ghi âm và ghi hình của MS804 trong thời gian máy bay này lưu lại tại sân bay Charles de Gaulle cho đến khi nó rời khỏi không phận Pháp.

Ông Sadek cũng yêu cầu các nhà chức trách Hy Lạp bàn giao bảng sao lưu lại các cuộc gọi giữa phi công của MS804 và các quan chức kiểm soát không lưu Hy Lạp cũng như đặt câu hỏi với các quan chức này về việc liệu MS804 có gởi tín hiệu cấp cứu trước khi biến mất hay không.

Các quan chức Ai Cập cho biết họ không nhận được cuộc gọi khẩn cấp nào từ phi công trước khi máy bay biến mất.

Hy Lạp cho biết cán bộ kiểm soát không lưu của họ đã trò chuyện với phi công chuyến bay MS804 và đánh giá rằng phi công rất vui vẻ. Viên phi công đã cảm ơn họ bằng tiếng Hy Lạp.

Tuy nhiên khi quan chức không lưu Hy Lạp cố gắng gọi cho phi công này lần nữa thì họ không nhận được phản hồi nào. Sau đó máy bay biến mất khỏi màn hình ra-đa.

Trước đó các nhà điều tra Pháp cho biết máy bay đã gởi một loạt các cảnh báo về việc có khói trên máy bay cũng như các lỗi máy tính khác một thời gian ngắn trước khi máy bay mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp cho biết MS804 đã quay sang trái 90 độ và sau đó quay 360 độ về bên phải trước khi rơi. Tuy nhiên một quan chức Ai Cập thông tin rằng không có sự đổi hướng trên máy bay.

Tàu và máy bay tìm kiếm ở khu vực phía bắc Alexandria đã tìm thấy nhiều phần thi thể, đồ dùng cá nhân và các mảnh vỡ từ máy bay Airbus 320 gặp nạn nhưng vẫn đang cố gắng định vị các hộp đen.

Nhà điều tra tai nạn hàng không Hani Dalal nói rằng nếu khi tìm thấy các hộp đen vẫn còn nguyên vẹn thì Ai Cập sẽ phân tích dữ liệu của chúng. Ngược lại nếu các hộp đen đã bị hư hỏng thì chúng sẽ được gởi ra nước ngoài.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.