Ai Cập cần thêm ít nhất 12 ngày nữa để tìm hộp đen máy bay MS804

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29-5, các nhà điều tra của Ai Cập cho biết họ cần ít nhất 12 ngày nữa mới có thể tìm thấy các hộp đen của chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS804 thuộc Hãng hàng không EgyptAir rơi trên Địa Trung Hải hôm 19-5.

Nhà chức trách đã vớt nhiều mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay xấu số (Nguồn: RT)
Nhà chức trách đã vớt nhiều mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay xấu số (Nguồn: RT)


Các nhà điều tra vụ rơi máy bay MS804 nói họ đang "chạy đua với thời gian" để tìm kiếm các hộp đen máy bay, vì hộp đen chỉ đủ pin để phát tín hiệu trong 4-5 tuần, đồng thời thông báo họ cần ít nhất 12 ngày nữa vì còn phải chờ một tàu của Pháp tới tìm kiếm hộp đen dưới đáy Địa Trung Hải.

Ai Cập và Pháp đã ký hợp đồng với hai công ty Pháp chuyên về tìm kiếm nước sâu là Alseamar và Deep Ocean Search.

Nhiệm vụ cụ thể của hai công ty này là định vụ chính xác vị trí hộp đen; lặn và tìm kiếm hộp đen với sự hỗ trợ của robot.

Báo chí Ai Cập dẫn các nguồn thân cận cho hay, tàu chuyên dụng của Deep Ocean Search đã rời Biển Ireland hôm 28/5 và sẽ tới khu vực hiện trường máy bay rơi trong khoảng 12 ngày tới.

Tàu này có khả năng phát hiện tín hiệu hộp đen ở độ sâu 5.000-6.000 mét.

Trong khi đó, tàu hải quân Laplace của Pháp vận chuyển ba hệ thống dò âm thanh DETECTOR-6000 của công ty Alseamar cũng đã rời đảo Corsica của Pháp hôm 26-5 và dự kiến tới vị trí máy bay rơi trong 1-2 ngày tới.

Giới chức Ai Cập lúc đầu thông báo mọi nguyên nhân khiến máy bay rơi đều có thể được tính đến, trong đó không loại trừ khả năng bị tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay khi hộp đen của máy bay MS804 vẫn chưa được tìm thấy, chính quyền Ai Cập tuyên bố vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, song vẫn khẳng định chiếc máy bay không gặp phải sự cố nào liên quan đến kỹ thuật.

Tại thời điểm này, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ đến từ Anh, Pháp, Cyprus, Hy Lạp và Italy, lực lượng không quân và hải quân Ai Cập đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân cũng như chiếc hộp đen của máy bay.

Theo giới chức Ai Cập, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn vì phạm vi tìm kiếm rộng và các hộp đen của máy bay được xác định nằm ở độ sâu tới 4.000 mét dưới đáy Địa Trung Hải.

Chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS804 của EgyptAir rơi trên Địa Trung Hải sáng 19-5 theo giờ địa phương khi đang trên hành trình từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập), sau khi biến mất khỏi màn hình rada.

Toàn bộ 66 hành khách và phi hành đoàn được xác định đã thiệt mạng. Một số mảnh thi thể nạn nhân, một vài mảnh vỡ và hành lý trên chiếc máy bay xấu số đã được tìm thấy tại vùng biển cách thành phố cảng Alexandria của Ai Cập gần 300 km về phía Bắc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.