Có dấu vết cho thấy máy bay MH17 bị trúng đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường thấy trên thân máy bay MH17 có rất nhiều những lỗ nhỏ nhìn như các lỗ đạn.

Theo tờ New York Times, thông tin trên được các chuyên gia vũ khí và hàng không xác nhận và nhấn mạnh rằng điều này càng củng cố giả thuyết rằng máy bay MH17 đã bị một quả tên lửa đất đối không bắn hạ.
 

  Những lỗ nhỏ xuất hiện trên thân máy bay MH17
Những lỗ nhỏ xuất hiện trên thân máy bay MH17

Các mảnh vỡ máy bay có những lỗ nhỏ này được tìm thấy cách nơi chiếc máy bay rơi khoảng vài dặm.

Một nhà phân tích đến từ công ty tư vấn quốc phòng IHS Jane’s cho biết hình ảnh của các mảnh vỡ nói trên cho thấy “chiếc máy bay có thể bị phá hủy bởi một tên lửa siêu thanh đã phát nổ ngay gần máy bay khi nó đang bay ở độ cao trên 10 km”.

Các chuyên gia đạn đạo học nói rằng, trong khi vẫn chưa thể khẳng định được chính xác tên lửa này là loại gì, những vết lỗ chỗ trên thân máy bay, những vệt sơn bị trầy xước và những vế lõm nhỏ nhìn qua tưởng như những vết đạn này thực ra hoàn toàn trùng khớp với những gì một quả tên lửa đất đối không như SA-11 của Nga để lại.

Trong khi đó, những bức ảnh do nhà phân tích quân sự Jusstin Bronk đăng trên trang Tweeter của ông lại cung cấp thêm những lý giải khác về việc máy bay MH17 đã bị bắn hạ như thế nào.

“Những lỗ nhỏ có thể nhìn được bằng mắt thường trên thân máy bay cho thấy nó được gây ra từ một vật bên ngoài đâm xuyên vào bên trong máy bay”-Reed Foster một nhà phân tích tại IHS Jane’s cho biết.

Tên lửa SA-11- loại tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17,  đã khiến áp suất trong buồng lái của máy bay giảm mạnh khi nó nổ gần máy bay, thay vì đâm thẳng vào máy bay và tỏa ra lượng nhiệt rất lớn. Điều này lý giải cho việc hình thành lên những lỗ nhỏ trên thân máy bay.

Những lỗ lớn hơn là do việc áp suất giảm mạnh khiến thân máy bay bị nát tan ra trên không trung ở độ cao 10 km.

Theo tờ New York Times, mỗi quả tên lửa SA-11 đều chứa gần 21 kg thuốc nổ nén chặt. Loại vũ khí này được thiết kế bởi Liên Xô nhằm bắn hạ những máy bay quân sự bay rất nhanh.

“Những lỗ nhỏ trên thân máy bay giống như là bị phá hủy bởi các mảnh của một quả tên lửa. Việc quả tên lửa này đã bắn trúng khoang lái thay vì vào động cơ máy bay cũng cho thấy đây là tên lửa được radar dẫn đường thay vì là tên lửa tầm nhiệt”-ông Stephan Fruhling, chuyên gia đạn đạo học và giảng viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Australia tại Canberra cho biết.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.