Trực thăng quân đội Ukraine bị bắn hạ, 9 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toàn bộ 9 người trên trực thăng, bao gồm cả 3 phi công đều đã thiệt mạng.

Những người biểu tình ở miền Đông Ukraine ngày 24-6 đã bắn rơi một chiếc trực thăng của quân đội nước này.
 

  Binh sĩ Ukraine chặn một chiếc xe tiến vào miền Đông nước này
Binh sĩ Ukraine chặn một chiếc xe tiến vào miền Đông nước này

Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết chiếc trực thăng này chở các kỹ thuật viên đến miền Đông Ukraine để lắp đặt các thiết bị giám sát những vi phạm về thỏa thuận hòa bình do lực lượng ly khai gây ra tại đây.

Chiếc trực thăng Mi-8 chở các kỹ thuật viên đang trên đường trở về nhà sau khi đã lắp đặt xong các thiết bị chuyên dụng nói trên thì bị một quả tên lửa của lực lượng ly khai bắn trúng gần thành phố Slavyansk.

“Có 9 người trên trực thăng và theo thông tin ban đầu toàn bộ số người này đều đã thiệt mạng”-ông Seleznyov viết trên Facebook của mình.

“Các tay súng nổi dậy tấn công chiếc trực thăng nói trên đã ẩn náu tại một ngôi làng gần Bylbasovka”-ông Seleznyov nói.

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi những người ủng hộ Nga ngày 23-6 tuyên bố đơn phương ngừng bắn cho đến ngày 27-6 sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã ra lệnh cho quân đội nước này ngừng bắn trong vòng 1 tuần.

Đây là lần thứ 2, một chiếc trực thăng bị lực lượng ly khai bắn hạ tại Slavyansk. Trước đó, ngày 30-5, lực lượng này cũng đã bắn trúng 1 chiếc trực thăng quân sự khiến 14 người thiệt mạng, bao gồm cả 1 vị tướng.

Tuyên bố đơn phương ngừng bắn của lãnh đạo ly khai vào đêm 23-6 đã làm dấy lên hy vọng về việc kết thúc sự thù địch giữa lực lượng ly khai và quân Chính phủ tại miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, vụ bắn hạ chiếc trực thăng nói trên sẽ khiến việc tuân thủ lệnh ngừng bắn của cả hai bên trở nên rất mong manh.

Người phát ngôn của lực lượng ly khai tại Donetsk cho biết đã có một vụ nổ súng diễn ra gần sân bay của thành phố do quân đội Ukraine kiểm soát. Phe ly khai đã nã đạn vào xe bọc thép chở binh sĩ quân đội Ukraine đang rời khỏi sân bay.

Trước đó, ngày 24-5, ông Poroshenko-người đang thuyết phục người dân trong nước và cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch kết thúc hai tháng rưỡi đối đầu giữa quân Chính phủ và lực lượng ly khai tại đây, cho biết những người ủng hộ Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công vào các doanh trại và các trạm kiểm soát của quân đội Ukraine khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Trong kế hoạch của mình, ông Poroshenko cho biết ông sẽ đề nghị một “hành lang an toàn” cho những người ủng hộ Nga có ý định buông súng. Ngoài ra, theo ông Poroshenko nói rằng kết hoạch của ông sẽ nhận được cả sự ủng hộ của phương Tây và của Nga.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.