Liên hợp quốc công bố báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những bằng chứng cho thấy có sự vi phạm về quyền con người ở Ukraine như tra tấn, ngược đãi người biểu tình, bắt cóc con tin, giết hại các nhà báo...

  Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cơ quan Cảnh sát ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk
Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cơ quan Cảnh sát ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk

Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc vừa công bố cho biết, ít nhất 356 người trong đó có 257 người dân và 14 trẻ em đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công quân sự, các vụ xung đột bạo lực ở các khu vực của Ukraine. Bên cạnh đó, Liên hợp quốc tiếp tục cảnh báo tình hình vi phạm những quyền cơ bản của con người ở khu vực miền Đông bất ổn ở quốc gia Đông Âu này.

Trong báo cáo trình bày chi tiết về tình hình nhân quyền ở Ukraine, Liên hợp quốc đã liệt kê những bằng chứng cho thấy có sự vi phạm về quyền con người như tra tấn, ngược đãi người biểu tình, bắt cóc con tin, giết hại các nhà báo. Báo cáo nêu rõ, mặc dù cuộc sống ở khu vực miền Đông có vẻ diễn ra bình thường song bên trong đó những quyền cơ bản của con người như được tự do đi lại, được giáo dục, được chăm sóc y tế… đang bị vi phạm nghiêm trọng. Chính sự thiếu vắng đội ngũ thực thi pháp luật đang khiến tình trạng vô luật pháp ở khu vực này ngày càng trở nên trầm trọng. Báo cáo nhấn mạnh, chưa bao giờ cuộc sống của hàng triệu người dân miền Đông Ukraine trở nên khốn khó và mong manh như hiện nay.  

Ông Magazzeni, người đứng đầu Cục châu Âu và Trung Á của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc nói: “Tình trạng này đang đặt ra nhiều thách thức về vi phạm nhân quyền ở khu vực bất ổn tại Ukraine. Thực tế cho thấy, người dân nơi đây đang không được tiếp cận đầy đủ những dịch vụ công cộng cơ bản nhất như giáo dục, chăm sóc y tế, lương thực, nước uống, điện, nước. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật địa phương cũng không đủ khả năng bảo vệ sự an toàn  cho chính người dân của mình. Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy có sự ngược đãi, bắt bớ, giam giữ, tra tấn hành quyết ở khu vực miền Đông trong vài tháng qua”.

Đây là bản báo cáo thứ ba về tình hình nhân quyền ở Ukraine của Liên hợp quốc đưa ra kể từ tháng 4 vừa qua. Một lần nữa, Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực và tổ chức một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa Chính phủ Ukraine và các nhóm vũ trang đòi ly khai trên cơ sở tôn trọng hiến pháp Ukraine, các quy định pháp luật quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Lên án hành vi bạo lực nhằm vào các nhà báo, Liên hợp quốc kêu gọi mở một cuộc  điều tra triệt để về tất cả các vụ bạo lực liên quan tới các nhà báo tác nghiệp tại vùng xung đột ở Ukraine.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.