Đài Loan tập trận giương oai với Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài Loan vừa tiến hành một cuộc tập trận tại vùng biển phía nam đảo này để tiếp tục gây áp lực đối với Philippines về vụ bắn tàu cá.
 

Tàu chiến và trực thăng Đài Loan trong cuộc tập trận ngày 16-5.
Tàu chiến và trực thăng Đài Loan trong cuộc tập trận ngày 16-5.

Cuộc tập trận ngày 16-5 huy động cả lực lượng phòng không, phòng vệ biển và tuần duyên của Đài Loan. Theo Hãng tin CNA, tàu khu trục lớp Kidd và tàu hộ tống lớp Lafayette đã tham gia tập trận cùng 4 tàu tuần duyên, 2 chiến đấu cơ Mirage 2000-5 và 1 trực thăng do thám. Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định cuộc tập trận được thiết kế nhằm tăng cường bảo vệ ngư dân đảo này hoạt động trong khu vực. AFP dẫn lời giới chức quân sự Đài Bắc cho hay cuộc tập trận diễn ra không xa đảo Batan của Philippines nhưng vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan. Tàu chiến và máy bay Đài Loan cũng không chạm mặt lực lượng Philippines.

Căng thẳng nổ ra sau vụ lực lượng tuần duyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan vào ngày 9-5. Cuộc tập trận được tiến hành sau khi Đài Bắc coi lời xin lỗi của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III là “thiếu chân thật” và tuyên bố người được ông Aquino III cử tới chuyển lời là lãnh đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila (MECO) tại Đài Bắc Amadeo R.Perez không đủ thẩm quyền. Theo AFP, lãnh đạo Cơ quan ngoại giao Đài Loan David Lin và gia đình ngư dân thiệt mạng đã từ chối gặp ông Perez. Ngày 16-5, phát ngôn viên Phủ tổng thống Phillippines là Edwin Lacierda bày tỏ sự không hài lòng về cách “Đài Loan đối xử với ông Perez dù chúng tôi đã rất nỗ lực xoa dịu”. Ông Lacierda cũng kêu gọi rằng “vì lợi ích của cả hai”, Đài Bắc nên rút lại các biện pháp trừng phạt như ngừng tuyển dụng công nhân Philippines, đình chỉ thương mại song phương và ngừng trao đổi giữa giới chức cấp cao.

Căng thẳng không có dấu hiệu lắng dịu giữa Philippines và Đài Loan khiến Mỹ tỏ ra rất lo ngại. Reuters hôm qua dẫn lời quyền phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell kêu gọi Đài Loan và Philippines, đều là đồng minh của Mỹ, giải quyết khác biệt càng sớm càng tốt. “Chúng tôi thúc giục hai bên làm rõ bất đồng và ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn”, ông Ventrell nói. Ông không bình luận về việc liệu lời xin lỗi của Tổng thống Philippines có “thiếu chân thật” hay không mà chỉ nói rằng chính quyền Đài Loan “có thể thảo luận trực tiếp vấn đề đó với phía Philippines”. Ông cũng nhấn mạnh những vụ việc như vậy cho thấy sự cần thiết của một bộ quy tắc ứng xử tại những khu vực tranh chấp ở Thái Bình Dương.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.