Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-11, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Leklay Sivilay-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Sê Kông.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tiếp đón Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông. Ảnh: Anh Huy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tiếp đón Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông. Ảnh: Anh Huy

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Sê Kông sang thăm, làm việc với tỉnh đúng dịp 2 nước đang có nhiều hoạt động thiết thực Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát đến đoàn đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo...

Quang cảnh buổi đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông. Ảnh: Anh Huy

Đặc biệt, để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, nhờ đó đạt được nhiều kết quan trọng, đời sống Nhân dân ngày một nâng cao. Với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có về hạ tầng giao thông và thiên nhiên ưu đãi, hiện tỉnh Gia Lai đang tập trung kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh trên lĩnh vực: chế biến sản phẩm nông nghiệp chuyên sâu sau thu hoạch, chăn nuôi chất lượng cao, phát triển du lịch... Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Với nhiều nét tương đồng về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cũng như tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn, Gia Lai và Sê Kông thời gian tới cần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tăng cường hợp tác đầu tư để đưa mối quan hệ 2 tỉnh lên tầm cao mới.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên tặng quà cho Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông. Ảnh: Anh Huy
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên tặng quà Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông. Ảnh: Anh Huy

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng thời chúc mừng những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trên nhiều lĩnh vực thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung và 2 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Dịp này, đồng chí Leklay Sivilay trân trọng gửi lời mời đến Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long sắp xếp công việc sang thăm, làm việc với tỉnh Sê Kông trong thời gian sớm nhất.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Sê Kông chụp hình lưu niệm với Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông chụp hình lưu niệm với Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã dành tặng các phần quà ý nghĩa gửi tới Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay và các thành viên Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Sê Kông. Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Sê Kông cũng đã tặng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu những món quà đặc trưng của tỉnh.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.