Gia Lai bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại tỉnh Gia Lai.

Dự lễ bế giảng, về phía Trung ương và Học viện có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thanh Sơn- Cục trưởng Cục Đào tạo-Bồi dưỡng, Ban Tổ chức Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long-Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự lễ bế giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Anh Huy

Qua hơn 5 ngày học tập, 91 học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề theo kế hoạch: Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; một số kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các học viên đã tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được trong khóa bồi dưỡng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, mong muốn sau khóa học với những kiến thức, kỹ năng đã được lĩnh hội, các đồng chí sẽ vận dụng phù hợp và có hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị, địa phương. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III và hy vọng thời gian tới, Học viện tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó phải tiếp tục nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã ký quyết định và trao chứng nhận cho 91 học viên hoàn thành khóa học.                                                                                                                    

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.