Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa triển khai nhiệm vụ năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành Hội nghị lần thứ 5 khóa XII (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm đánh giá công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Trong năm qua 2020, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đak Đoa đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận hơn 270 triệu đồng ủng hộ phòng-chống dịch; tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên trong lao động sản xuất để nâng cao đời sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, việc xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp tại huyện đạt gần 1,5 tỷ đồng, đã giải ngân xây dựng và sửa chữa gần 30 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở cùng nhiều chương trình hỗ trợ khác. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã vận động ủng hộ hơn 40 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm giúp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai...

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và cá nhân; quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Bên cạnh đó, 19 tập thể và cá nhân đã được UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

  Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Thanh Nhật
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Thanh Nhật


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa Y Đức Thành lưu ý trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ cấp cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Phát huy vai trò của cốt cán trong các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, tuyên truyền các sự kiện và ngày lễ lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng chống Covid-19, chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người nghèo. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như làm tốt các nhiệm vụ của MTTQ tham gia cuộc bầu cử theo quy định pháp luật…
 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).