Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).
 

Các đại biểu là cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh dự hội nghị. Ảnh: H.T
Các đại biểu là cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh dự hội nghị. Ảnh: H.T

Tại điểm cầu Hà Nội, tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và cán bộ các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã quán triệt 3 nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đại biểu cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để từng bước đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương vào xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng giai đoạn phát triển của từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là có những đổi mới về cơ chế, chính sách khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế đúng đắn nhằm từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.