Hội thảo phục dựng khu căn cứ cách mạng tại Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thường trực Huyện ủy Mang Yang vừa tổ chức “Hội thảo xây dựng khu di tích kháng chiến tại làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, các cơ quan đơn vị chức năng liên quan, cùng các vị cán bộ lão thành cách mạng là nhân chứng từng sống và hoạt động cách mạng tại khu vực di tích kháng chiến làng Ktu, xã Kon Chiêng...
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Di tích kháng chiến tại làng Ktu xã Kon Chiêng là Khu căn cứ Cách mạng huyện Mang Yang, địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện  gần 50 km. Tháng 10-1950, tỉnh Gia-Kon sáp nhập khu 5 và khu 6 thành huyện Đak Bơt (nay là 5 xã Đông sông Ayun)  nơi đứng chân của các đội công tác cơ sở, gồm có 2 xã là Đê Ar và Đê King với gần 20 đảng viên...
 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nơi đây là địa bàn xung yếu và chiến trường khốc liệt, địch luôn dồn sức mạnh để khống chế... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Kon Chiêng đã phát huy lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, bền bỉ đấu tranh, đóng góp sức người và sức của góp phần giải phóng quê hương, nhiều thế hệ đã anh dũng hy sinh. Năm 2005, xã Kon Chiêng đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”…

Hội thảo đã nghe phần phát biểu tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đã cơ bản hoàn thành nội dung theo yêu cầu đề ra như kế hoạch lập hồ sơ di tích, dự kiến về kiến trúc phục dựng khu di tích (gồm tôn tạo hệ thống hầm, hào, khu chỉ huy, khu các cơ quan của ta), dự kiến phần xây dựng mới gồm đường vào khu di tích, bia tưởng niệm, khu sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng, cùng một số hạng mục liên quan khác.

Được biết theo Kế hoạch, việc thực hiện tôn tạo và xây dựng khu di tích căn cứ cách mạng tại làng Ktu- xã Kon Chiêng đã được Ban thường vụ Huyện ủy Mang Yang nhất trí giao cho Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai làm công trình Thanh niên cấp huyện trong giai đoạn 2012-2015, cùng với nguồn vốn đầu tư của UBND huyện.

Thanh Nhật
 

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.