Trên 200 suất quà tặng cô đỡ thôn bản, người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 12-1, Bệnh viện Mỹ Đức, Công ty cổ phần Dược phẩm Hướng Việt (TP.  Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Sở Y tế và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình thăm, tặng quà Tết cho cô đỡ thôn bản tiêu biểu và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại tỉnh Gia Lai.

Tại chương trình, thay mặt nhà tài trợ, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng-Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mỹ Đức đã trao tặng 63 suất quà cho cô đỡ thôn bản tiêu biểu (1 phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà) và 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (1 phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà).

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (thứ 6 từ phải qua) trao quà cho cô đỡ thôn bản tiêu biểu. Ảnh: Như Nguyện
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (thứ 6 từ phải qua) trao quà cho cô đỡ thôn bản tiêu biểu. Ảnh: Như Nguyện

Các món quà đã động viên tinh thần các cô đỡ thôn, bản, tạo động lực để họ ngày càng phát huy vai trò của mình trong chăm sóc sức khỏe sinh sản nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam/Dioxin có thêm điều kiện đón Tết.

Được biết, ngày 13-1, tại huyện Ia Pa, Bệnh viện Mỹ Đức, Công ty cổ phần Dược phẩm Hướng Việt sẽ đến thăm và tặng quà 24 cô đỡ thôn bản tiêu biểu khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai, trao tặng 1 chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng cho cô đỡ thôn bản có thành tích xuất sắc và tặng 20 suất quà cho hộ nghèo ở huyện Ia Pa.

  NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.