Chư Păh: Xây dựng điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-10, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Nghĩa Hưng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xã Nghĩa Hưng có tổng diện tích hơn 3.900 ha, dân số trên 10 ngàn người với 3 dân tộc chính gồm Kinh, Jrai và Xê Đăng; 3 tôn giáo sinh hoạt trên địa bàn là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Toàn xã có 13 thôn, làng và một số doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân hoạt động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, kinh tế có bước phát triển, đại đa số người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo xây dựng phong trào. Ảnh: Hữu Trường
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo xây dựng phong trào. Ảnh: Hữu Trường


Để tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, UBND huyện Chư Păh quyết định xây dựng xã Nghĩa Hưng trở thành xã điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, tập trung xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc tình hình và tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tích cực tố giac tội phạm; nâng cao vai trò của lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò xung kích, đi đầu trong phong trào, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng-chống tội phạm; chú trọng các hoạt động tự phòng, tự quản, hòa giải ở cơ sở; phát huy tốt vai trò của người uy tín, chức sắc trong tôn giáo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.


Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho Nhân dân và cán bộ làng Bui (xã Nghĩa Hưng) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020.
 

NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.